[Sinh học 7 + 8] Hàng.... vạn câu hỏi vì sao ^^

Status
Không mở trả lời sau này.
H

hongnhung.97

^^
đúng rùi vậy mình đặt câu hỏi tiếp nha^^


câu 1: vì sao nói mắt mực khá giống với mắt người?
câu 2: vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?
 
O

oanhto9x

Câu 2: Mọi hoạt động của bất kì cơ thể sống nào cũng cần có năng lượng và năng lượng này đuợc sinh ra từ quá trình chuyển hóa vật chất mà cơ thể thu nhận qua thức ăn. Thức ăn sau khi vào cơ thể trải qua quá trình tiêu hóa trở thành các hợp chất cao năng ( đường, prôtêin, lipít..) đây chính là các hợp chất giàu năng lượng mà sự phân giải chúng sẽ cung cấp năng lượng cho hoạt động của cơ thể. quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng diễn ra không ngừng trong mọi cơ thể sống, không có những chuyển hóa này thì không phải cơ thể sống.
Câu 1 mình ko biết đâu.:p
 
L

leduyducvt1986

Anh xin góp vui một câu:
Do cấu tạo mắt cá mực có những đặc điểm giống với mắt người nên ta có thể nói như vậy.

Mắt cá mực có hố mắt tách khỏi lớp mô bì tạo thành túi kín, đáy của túi là màng lưỡi, quanh mắt hình thành một gờ gọi là mống mắt để hở 1 lỗ giữa được gọi là con ngươi. Mô bì tiết ra một lớp ở ngoài và một lớp ở trong có hình cầu trong suốt gọi là thủy tinh thể, có trường hợp thêm lớp ngoài bao phủ gọi là màng cứng. Màng lưới có nhiều tế bào dài, liên hệ với dây thần kinh thị giác.==>giống với cấu tạo mắt người.
 
H

hongnhung.97

câu 1: theo ý mình thì nên là thêm chút ah ^^
mắt mực có cấu tạo: cầu mắt lớn, có đầy đủ các yếu tố thần kinh và cấu tạo quang học (màng sừng, thể thủy tinh…) nhận biết được màu sắc và có khả năng điều tiết như mắt người
câu 2: gần đúng rùi ^^


tiếp nha ^^:

câu 1: vì sao cá là động vật máu lạnh (động vật biến nhiệt)?
câu 2: vì sao trong thời kì Pháp thuộc, đồng bào các dân tộc ở Việt Bắc và Tây Nguyên phải đốt cỏ tranh đốt cỏ tranh lấy tro để ăn?
 
L

leduyducvt1986

Câu 2:
Trong tác phẩm "Đất nước đứng lên" của nhà văn Nguyên Ngọc cũng có nhắc tới chuyện người Tây Nguyên phải dùng tro cỏ tranh thay muối,vì thực dân Pháp thu và cấm không cho người dân ăn muối.
Trong tro của cỏ tranh có hàm lượng muối Kali khá cao,nên người dân có thể dùng để khắc phục đời sống tạm thời.Ngoài cỏ tranh,trong thời gian này,người Tây Nguyên còn ăn cả tro của măng tre,mai,nứa(cũng có chứa hàm lượng Kali).
 
S

sasukecoldly

Câu 1 :
Em nghĩ : cá là động vật máu lạnh vì nó là động vật có nhiệt độ cơ thể thay đổi theo nhiệt độ môi trường.
 
L

linhhuyenvuong

nhiệt độ của cá chép ko ổn định,phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường=>đv biến nhiệt
câu 2:Bổ sung
lượng muối có trong cỏ tranh khi ta đốt chỉ rất nhỏ nên chỉ dùng tạm thời thôi,để bổ sung muối cho cơ thể

~~ chú ý:
- bạn nên đọc qua chú ý cách thức tham gia ở đầu pic nha ^^
- không câu bài =.=!
thanks câu hỏi của bạn
 
Last edited by a moderator:
H

hongnhung.97

đúng rùi bà con ui ^^
tiếp nào ^^
1. vì sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày?
2. vì sao trẻ em suy dinh dưỡng ở các nước phát triển thường chiếm tỳ lệ cao
?
 
G

girlbuon10594

đúng rùi bà con ui ^^
tiếp nào ^^
1. vì sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày?
2. vì sao trẻ em suy dinh dưỡng ở các nước phát triển thường chiếm tỳ lệ cao
?


Nhung ơi,câu 2 phải là các nước đang phát triển chứ:D
Nếu là các nước đang phát triển thì chị xin trả lời câu 2;))

Câu 1: Vì như chúng ta đã biết tất cả mọi sinh vật tồn tại được thì phải thích nghi với nhũng điều kiện của môi trường cũng như sự cạnh tranh của kẻ thù .Sâu bọ cũng không là trường hợp ngoại lệ những loài sâu bọ khi bị lưỡng cư tiêu diệt sẽ giảm về số lượng còn những loài có khả năng nhụy trang khéo léo sẽ ngày một phát triển và trở thành món ăn ưa thích của loài chim vì căn bản là chim thường kiếm ăn ban ngày trừ một số loài còn lưỡng cư chủ yếu kiếm ăn ban đêm nên có sự bổ sung cho nhau.


Câu 2: + Vệ sinh ăn uống
+ Vệ sinh cá nhân
+ Vệ sinh môi trường
+ Chăm sóc khi trẻ bị bệnh
Do các nước đang phát triển chưa có đủ các điều kiện để thực hiện các yếu tố trên một cách đầy đủ nên tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiếm tỉ lệ cao
 
Last edited by a moderator:
S

sasukecoldly


Câu 1 : - Vì như ta đã biết đa số chim đi kiếm ăn vào ban ngày , đa số lưỡng cư là đi kiếm mồi vào ban đêm
--> nên nó bổ sung h/đ diệt sâu bọ của chym về ban ngày :D
Câu 2 : Không biết rõ nhưng ghi được 1 ý
Do vệ sinh không hợp lý < nhứt là trẻ em >
 
H

hongnhung.97

câu 1 bà con đúng hết rùi ah ^^
còn câu 2 thì chì là do quá phát triển nên trẻ ăn không đầy đủ chất dinh dưỡng
vd: ăn quá nhiều thức ăn chứa chất bột đường (bánh, kẹo...), chứa chất beó....
--> hàm lượng chất dinh dưỡng không cân đối--> thiếu hàm lượng protein(tùy) + vitamin + muối khoáng--> gây ra béo phì

tiếp nào

câu 1: tại sao khủng long bị tiêu diệt, còn những loài bò sát cỡ nhỏ trong những điều kiện ấy vẫn tồn tại và sống sót cho đến ngày nay?
câu 2: tại sao nói: nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức khác nhau?
 
S

sasukecoldly

Câu 1 : Khủng long bị tiêu diệt vì khoảng 65 triệu năm thì xuất hiện một số loài chim rất đông , nó tuy nhỏ hơn khủng long nhưng nó đã phá huỷ hết nòi giống của khủng long . Và bên cạnh đó cũng xuất hiện một số động vật dữ ăn thịt khủng long ăn cây cỏ . Thời gian đó thì trái đất nóng và lạnh đột ngột cùng với những thảm hoạ như núi lửa , khói bụi , mưa thiên thạch ... trong nhiều năm -> ảnh hưởng đến đời sống của khủng l0ng , đặc biệt với các loài có kích thước lớn --> không có nơi cư trú , chỉ có những loài bò sát nhỏ ấy mới có thể cư trú tốt nên nó duy trì đến bio
Tóm lại là : - Do sự đấu tranh sinh tồn với các loài khác
- Do ảnh hưởng của thiên nhiên
Và các loài bò sát cỡ nhỏ tồn tại được do :
- Nó dễ ẩn nấp để tránh thiên tai
- Trứng của nỏ nhỏ --> tránh bị kẻ thù phát hiện
- Ăn uống ít hơn các loài khủng long
 
Last edited by a moderator:
A

angel_97

[Tiếp nhé ^^]

Theo các bạn thì: Khủng long là động vật hằng nhiệt hay biến nhiệt?

tiếp câu:

câu 2: tại sao nói: nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức khác nhau?
 
Last edited by a moderator:
A

angel_97

ah là biến nhiệt.................................................thuoc lớp bò sát

ừ ^^ mình cũng nghĩ thế:)
Bởi loài khủng log bị tuyệt chủng vì nhiệt độ môi trường quá khắc nghiệt [phần lớn là thế], còn lại cũng là do sự tấn công của các loài động vật khác + thiên tai [ phần này chiếm ko nhiều ^^] ==> là đv biến nhiệt [ko chịu được nhiệt độ môi trường:) ]
Nhưng cũng có nh` ý kiến lại cho rằng khủng log là đv hằng nhiệt[ vì nhiệt độ cơ thể luôn rất cao và mag kích thước lớn nữa:-??]

p/s: các bạn tiếp tục ^^
 
N

nhantd97

Câu 1 : Khủng long bị tiêu diệt vì khoảng 65 triệu năm thì xuất hiện một số loài chim rất đông , nó tuy nhỏ hơn khủng long nhưng nó đã phá huỷ hết nòi giống của khủng long . Và bên cạnh đó cũng xuất hiện một số động vật dữ ăn thịt khủng long ăn cây cỏ . Thời gian đó thì trái đất nóng và lạnh đột ngột cùng với những thảm hoạ như núi lửa , khói bụi , mưa thiên thạch ... trong nhiều năm -> ảnh hưởng đến đời sống của khủng l0ng , đặc biệt với các loài có kích thước lớn --> không có nơi cư trú , chỉ có những loài bò sát nhỏ ấy mới có thể cư trú tốt nên nó duy trì đến bio
Tóm lại là : - Do sự đấu tranh sinh tồn với các loài khác
- Do ảnh hưởng của thiên nhiên
Và các loài bò sát cỡ nhỏ tồn tại được do :
- Nó dễ ẩn nấp để tránh thiên tai
- Trứng của nỏ nhỏ --> tránh bị kẻ thù phát hiện
- Ăn uống ít hơn các loài khủng long
Có những loài khủng long rất nhỏ (chỉ bằng 1 con gà tây)mà lại bị tiêu diệt , loài cá sấu to lớn sao không bị tiêu diệt? Vậy bạn nói "
Tóm lại là : - Do sự đấu tranh sinh tồn với các loài khác
- Do ảnh hưởng của thiên nhiên
Và các loài bò sát cỡ nhỏ tồn tại được do :
- Nó dễ ẩn nấp để tránh thiên tai
- Trứng của nỏ nhỏ --> tránh bị kẻ thù phát hiện
- Ăn uống ít hơn các loài khủng long " thì đâu có đúng
 
B

baotrana1

câu 2: tại sao nói: nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức khác nhau?

- Nước tiểu đầu: giống huyết tương nhưng ko có protein và tế bào

máu, nồng độ các chất thừa, chất độc loãng, có chất dinh dưỡng, chất cần

thiết

- Nước tiểu chính thức: ko còn chất dinh dưỡng, nồng độ chất thừa, chất

cặn bã đậm đặc hơn nước tiểu đầu :D

---> Khác nhau
 
H

hongnhung.97

câu hỏi chủ nhật


CÂU HỎI CHỦ NHẬT

tiếp nào nha
bà con vào chém nào
nhưng nhẹ thui nha
chớ có Spam đóa ;;)
tại sao gọi là BÒ SỮA?

P/s trả lời thoải mái
nghĩ sao nói thía
đồng tình vs ai thì thanks, hoặc nói rõ hơn về lựa chọn đó. nếu không đồng tình thì thoải mái ý kiến
cái này thể hiên trì tưởng tượng thui
nghĩ sao cũng dc :)
 
Last edited by a moderator:
T

thuyhoa17

Gọi là Bò sữa vì con bò cái có tuyến vú rất phát triển, và nó chứa rất nhiều sữa. Có tuyến sữa phát triển hơn những loài bò khác.

^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom