[sinh 9]làm dùm gấp thứ bảy nộp rồi!

H

hnhoangvc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tớ có vài câu nhờ các cậu làm giúp
1)hãy giải thích vì sao cành phía dưới của cây sống trong rừng lại sớm bị rụng?
2)để giảm sự cạnh tranh gay gắt giữacác cá thể sinh vật,trong chăn nuôi và trồng trọt ta thường áp dụng các biện pháp gì?
3) phân biệt sự khác nhau giữa quần thể vá quần xã?@-)
chú ý tiêu đề: [sinh 9] nội dung tiêu đề.
 
Last edited by a moderator:
C

cuncon_baby

3diendan.hocmai.vn/archive/index.php/t-86627.html
do hem còn cái nào nên mình lấy đở, bn nên searh google Hm trươc khi post đề lên nhá
1)vì những cây ấy hem được cc dd bằng trên ngọn, và đó cug al2 một cơ chế của cây
------------------------------------------
144.jpg
 
Last edited by a moderator:
P

pigbae_95

Câu 2 bạn ơi !
Đối vs vật nuôi cần có diện tik hợp lí, cho ăn đầy đủ, cung cấp đủ dinh dưỡng.
Vs cây trồng cũng có mật độ canh tác phù hợp vs từng loài, bón phân đầy đủ, chăm sóc (dọn cỏ, cải tạo đất,.... )
=> áp dụng khoa học kĩ thuật,phân bố cá thể trong không gian của quần xã tăng khả năng sử dụng nguồn sống



Câu 3 này
Phân biệt quần thể với quần xã sinh vật

- Quần thể là một nhóm cá thể cùng loài cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định vào một thời điểm nhất định, có khả năng giao phối sinh ra con cái. Còn quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật được hình thành trong một quá trình lịch sử, cùng sống trong một không gian xác định gọi là sinh cảnh, nhờ các mối quan hệ sinh thái tương hỗ mà gắn bó với nhau như một thể thống nhất.

- Mỗi quần thể đặc trưng bởi một số chỉ tiêu sau: tỉ lệ đực cái, tỉ lệ nhóm tuổi, sức sinh sản, tỉ lệ tử vong, kiểu tăng trưởng, đặc điểm phân bố, khả năng thích ứng và chống chịu với các nhân tố sinh thái của môi trường. Còn quần xã gồm nhiều quần thể, trong đó có một vài quần thể chiếm ưu thế, trong các quần thể chiếm ưu thế có một quần thể tiêu biểu nhất gọi là quần thể đặc trưng. Mỗi quần xã có một cấu trúc đặc trưng liên quan tới sự phân bố cá thể của quần thể trong không gian.

- ảnh hưởng của các nhân tố vô sinh, hữu sinh đến quần thể làm thay đổi sự phân bố, mật độ, sinh trưởng, sinh sản và cấu trúc quần thể qua mối quan hệ dinh dưỡng và nơi ở. Còn ảnh hưởng của ngoại cảnh sẽ tạo nên sự thay đổi có tính chu kỳ của quần xã. Nếu thuận lợi thì quần xã có tính đa dạng cao, nếu điều kiện sống khắc nghiệt thì quần xã có tính đa dạng thấp.

- Quần thể khi tồn tại trong một môi trường xác định đều có xu hướng được điều chỉnh ở một trạng thái số lượng cá thể ổn định gọi là trạng thái cân bằng thông qua cơ chế điều hoà mật độ. Còn quần xã sinh vật là một cấu trúc động đó là hệ quả tác động qua lại giữa quần xã và môi trường sống, sự khống chế sinh học làm cho số lượng cá thể của mỗi quần thể dao động trong một thế cân bằng tạo nên trạng thái cân bằng sinh học trong quần xã.


Mình chỷ làm theo ý hiểu thui ! Câu 2 mình đã từng hỏi trong học mãi ồi ! ^^
 
Y

yes.i.am.candy

câu ba ban ko đc chép nguyên phần định nghĩa của 2 kái đó đâu.
bị trừ điểm áh!bài nạy lớp mình kt 15 phút nèk
 
T

thanchetgoiemlasuphu93

Tớ có vài câu nhờ các cậu làm giúp
1)hãy giải thích vì sao cành phía dưới của cây sống trong rừng lại sớm bị rụng?

chú ý tiêu đề: [sinh 9] nội dung tiêu đề.

do cây sống trong rừng nên lượng ánh sáng cành dưới nhận đc ít hơn nhiều so với cành trên thậm chí là hok có ánh sáng để mà nhận=> hok thể giúp cây quang hợp đc
vì vậy sẽ rụng đi.

p/s: lần sau bạn nhớ gõ tiêu đề đúng quy định nha. vd: [sinh 9]làm dùm gấp thứ bảy nộp rồi!
nếu hok thì bài sẽ bị del và bạn sẽ phải lạp pic mới đó. cảm ơn!
 
Last edited by a moderator:
H

hnhoangvc

Thêm nữa nè
4)vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường
câu này tui hỏi các ban nha: hổ có ăn cáo ko, cáo có ăn dê ko?
 
K

kuripi

câu 3 cô mình chỉ nhhư vầy:
Quần thể ---------------------------------------- -----------quần xã
-là tập hợp các cá thể cùng lòai ------------ ----------- là tập hợp các cá thể ------------------------------------------------------ -------thuộc nhiều loài khác nhau
-các cá thể trong quần thề có khả --------- ----------- các cá thể trong
năng giao phối ( giao phấn) với nhau------ ------quần xã thuộc các loài ----------------------------------------------------------- -----khác nhau thì ko có khả
----------------------------------------------------- ------ năng giao phối ( giao ----------------------------------------------------------- -----phấn) với nhau.
- có cấu trúc nhỏ hơn quần xã--------------- ------- có cấu trúc lớn hơn
-khu vực phân bố hẹp------------------------- -------- khu vực phân bố rộng.
mình chỉ biết nhiêu đó thôi, có gì bổ sung thêm nha.
 
Last edited by a moderator:
C

cuncon_baby

Thêm nữa nè
4)vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường
câu này tui hỏi các ban nha: hổ có ăn cáo ko, cáo có ăn dê ko?
vai trò cảu con ng` trong việc bào vệ môi trương là:chinh con ng` la tác nhân gây ô nhiễm môi trương nhìu nhât trừ tự nhiên nhừ:song thần, núi lưa phun trào hay do hạn hán. Con ng` có thể thay đổi hành động từ những nhận thưc đúng đan về môi trương như biết được tac hại của việc O^NMT đối vơi cuộc sông của họ hiện tai và tương lai con cháu sau nò.và từ đo những hành động phù hợp';nàh nươc khuyến khích định canh định cư, cấm ng` đông bào dân tộc it ng` vào rưng làm nương rẩy, nơi sinh sông, hoăc cug có thể cấm săn băt những đv quy hím nữa
 
B

blueseaback

các cành phía dưới của cây lại sớm bị rụng ( cây trong rừng )
-> sở dĩ các cành phía dưới của cây trong rừng lại sớm bị rụng vì cây mọc trong rừng mặt trời chiếu vào các cành phía tển nhiều hơn các cành phía dưới . khi lá cây bị thiếu ánh sáng thì khã năng quang hợp của lá cây yếu tạo được ít chất hữu cơ , lượng chất hữu cơ không đủ bù lượng tiêu hao do hô hấp và kém theo khả năng cây lấy nước cũng kém , nên cành phía dưới bị khô và rụng sớm .
Để giảm cạnh tranh , trong chăn nuôi người ta phải nuôi các cá thể với một diện tích thích hợp số lượng cá thể , cung c6áp nguôn thức ăn dinh dưỡng đầy đủ , khi có sự cạnh tranh thì phải tách bầy phù hợp , khi giao phối cũng vậy .
trong trồng trọt , ta phải cung cấp đủ diện tích dinh dưỡng , áp dụng biện pháp trồng xen canh các loại cây phù hợp , tỉa cành ,...
 
B

butibuni

Pac thanchetgoiemlasuphu93 lam dung rui dung con 1 y trong sach nua do la do hien tuong tia canh tu nhien.

iem doc loi mat moi thay duoc no day, chi vi co em kiem tra em cai nay ma!!
 
K

kisima0000

quần thể ko có cấu trúc không gian còn quần xã thì có,quần thể tồn tại qua 1 thoi gian ngắn còn quần xã qua quá trình lịch sử,quần thể quan hệ chủ yếu là hỗ trợ và có khả năng giao phối với nhau còn quần xã quan hệ chủ yếu là dinh dưỡng :D
Bổ sung ti' nhé
 
C

cobeghetmua_th_1995

2)để giảm sự cạnh tranh gay gắt giữacác cá thể sinh vật,trong chăn nuôi và trồng trọt ta thường áp dụng các biện pháp gì?
- Tách đàn ở động vật
- Tỉa thưa ở thực vật
- Cung cấp dinh dưỡng đầy đủ
- Vệ sinh chuồng trại và môi trường sạch sẽ
- Áp dụng khoa học kĩ thuật
 
Q

quando92

Con người có vai trò quyết định đến môi trường. Mọi hoạt động của con người đều gây ảnh hưởng đến môi trường, nhưng chủ yếu con người làm ảnh hưởng không tốt với môi trường.
 
Top Bottom