Rễ gồm có hai loại: rễ cọc và rễ chùm.
Rễ cọc có rễ cái to khỏe, đâm xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa.
Rễ chùm gồm nhiều rễ con, dài gần bằng nhau, thường mọc toả ra từ gốc thân thành một chùm.
rễ bị đứt trong cái trên là rễ chùm vì cây trồng trong bầu thì có rễ chùm
còn tính liên kết của đất là do nước chất hữu cớ và khoáng sét tạo nên khả năng dính kết của đất khi các cái đó bị hấp thụ hết thì sẽ mất khả năng liên kết của đất thui[/QUOTElem
Hok phải cây trồng bằng bầu nào cũng rễ chùm đâu anh Conan
lúc nãy em thiếu trường hợp rễ cọc nữa, chẳng hạn cây ăn quả cũng là rễ cọc và được trồng bằng bầu đó sao??
kết luận lại>>>>>>>>>khi vỡ bầu thì sẽ làm đứt rễ (có thể là rễ cọc or rễ chùm)