Sinh [Sinh 8] Thảo luận

Status
Không mở trả lời sau này.
M

maidoany_nhi

[ Box Sinh ] Nơi thắc mắc mọi chủ đề

- Qua sinh học 6sinh học 7 các mem đã được tìm hiểu về cấu tạo và đời sống của các cơ thế thực vật và động vật, thấy được tính đa dạng và phong phú cũng như tính thích nghi kì diệu với môi trường sống của chúng.
- Bước sang sinh học 8, các mem sẽ được tìm hiểu sâu hơn về một oài động vật cao nhất trẹn bậc thang tiến hóa - con người, về những điều bí ẩn trong chính bản thân các mem. ;)
- Nhưng một vấn đề quan trọng là khi học trên lớp, tuy thầy cô đã cho ghi bài, giảng giải kĩ càng. Song, một số câu hỏi mà ta chưa thề giải thích được.
* Vì thế, mình xin ập ra topic này nhằm giải quyết mọi thắc mắc của các bạn về sinh học 8 . Các bạn nếu có thắc mắc thì hãy post câu hỏi lên đây, song song với việc đó, bạn nào biết rõ câu trả lời thì xin đưa ra ý kiến nhé! ( Nếu câu hỏi nào khó quá, mình xin giải đáp). :):)
- Mục đích lập ra topic này nhằm giúp các mem nâng cao kiến thức, nhớ bài kĩ, và học hỏi được cái hay cái mới. Mong các bạn ủng hộ nhé ^^!

Đầu tiên, mình có câu hỏi này nhé: Huyết tương, bạch cầu, tiểu cầu tạo ra nước mô bằng cách nào ? Nước mô khác với Mao mạch bạch huyết ở chỗ nào ?

Xin chân thành cảm ơn!
Thân ~ Nhi
 
Last edited by a moderator:
M

maidoany_nhi

mở đầu , vì sao chúng ta thường ngắt ngọn( cây có củ) khi cây hoa........

Ý bạn là sao nhỉ ? Câu hỏi chưa đc chính xác cho lắm. Nếu bạn có ý hỏi về: Vì sao khi bứng cây đi phải cắt bớt một phần cành lá?
Thì câu trả lời là đây:
* Khi trồng cây, người ta thường tỉa và cắt bớt một phần cành lá cây giống mới đem trồng, cá biệt có nơi khi trồng cây lá rộng, còn phải cắt đi một nửa hoặc 2/3 mỗi lá. Đó là do khi bứng, hệ thống rễ ít nhiều đều bị đứt, ảnh hưởng đến khả năng hút nước của cây.

Sau khi bứng đi, số rễ bị thương không còn khả năng hút nước. Trong khi đó, lá cây vẫn quang hợp và hô hấp bình thường, mà hoạt động này lại đòi hỏi nhiều nước. Đặc biệt khi có gió và nắng to, sự thoát hơi mặt lá và cành rất mạnh, lượng nước mất đi càng lớn.

Nếu bứng cây đem trồng mà không cắt bớt một số cành và lá, công việc giữa bộ rễ và bộ phận trên mặt đất sẽ không điều hoà, làm cho lượng nước vào cơ thể cây thì ít, ra thì nhiều, dễ dẫn đến héo khô hoặc hồi phục chậm, cây có thể chết do mất nước.

Vì vậy, khi bứng cây đem trồng cần phải cắt bớt một số lá và cành vừa phải để giảm bớt sự thoát hơi nước, đảm bảo cân bằng giữa số nước hút vào và số nước mất đi, có thế mới nâng cao được tỷ lệ cây sống.


Thân ~ Nhi
 
H

huongmot

mở đầu , vì sao chúng ta thường ngắt ngọn( cây có củ) khi cây hoa........

Ý của bạn ấy là "Vì sao chúng ta thường ngắt ngọn khi cây ra hoa"
Với câu hỏi này thì có thể giải thích thế này: Khi cây bắt đầu ra hoa, tạo quả thì người ta ngắt ngọn để bỏ đi phân mô phân sinh ngọn. Khi mô phân sinh mất đi, chất dinh dưỡng không được dồn vào phần ngọn để giúp cây dài ra nữa mà dồn vào các cành cây để nuôi hoa, quả. Nhờ đó đạt năng suất cao hơn
 
C

congchuakimcuong

mở đầu , vì sao chúng ta thường ngắt ngọn( cây có củ) khi cây hoa........
Khi cây bắt đầu ra hoa tạo quả,người ta bấm ngọn để bỏ đi mô phân sinh ngọn.Khi bỏ mô phân sinh ngọn,chất dinh dưỡng không còn dồn vào để nuôi ngọn nữa mà dồn lại vào các cành để nuôi hoa,quả.Ta làm như vậy năng suất sẽ cao hơn!
 
M

maidoany_nhi

Ok,..mình hiều rùi. ^^!
* Câu típ nhé:
Huyết tương, bạch cầu, tiểu cầu tạo ra nước mô bằng cách nào ? Nước mô khác với Mao mạch bạch huyết ở chỗ nào ?
Ai trả lời đc thì post lên nhá, đúng thì mình tăng 1 thks! ^^!
 
K

kimphuong1032

Mấy bạn giúp mình câu này: Miễn dịch tự nhiên khác miễn dịch nhân tạo như thế nào?
 
L

letrang2404

miễn dịch tự nhiên:khả năng cơ thể chống các tác nhân gây hại từ môi trường,,có được 1 cách ngẫu nhiên ,bị động,
miễn dich nhân tạo:không ngẫu nhiên ,chủ động
P/s: mấy cái này có trong sgk ý ,,bạn xem lại là thấy
 
M

maidoany_nhi

Huyết tương, bạch cầu, tiểu cầu tạo ra nước mô bằng cách nào ? Nước mô khác với Mao mạch bạch huyết ở chỗ nào ?

Mọi người giải câu này đi nhé, ai đúng mình tặng 1 thks ^^!
 
V

vitconxauxi_vodoi

hít phải khí CO2 ~> ảnh hưởng đến hệ hô hấp ~> Khi trao đổi khí thì lượng O2 trong máu so với quy định là ít hơn ~> Da không được hồng hào. t cũng không chắc lắm :D
 
V

vitconxauxi_vodoi

Tại sao khi chạy dừng lại rồi mà ta vẫn cần phải thở gấp thêm một thời gian mới hô hấp trở lại bình thường?
 
T

taolaninh2000

Có phải là khi chúng ta chạy, khí oxi trong cơ thể chúng ta ko đc cung cấp đấy đủ.Khi dừng lại, việc bổ sung oxi và thải khí cacbonic chưa thích ứng kịp nên phải thở gấp
P/s: Em là mem mới zô diễn đàn, mong mọi người giúp đỡ thêm@@!
 
V

vitconxauxi_vodoi

Đáp án: khi chạy, cơ thể trao đổi chất -> sinh ra năng lượng và thải C02, do CO2 tích tụ nhiều trong máu -> kích thích hô hấp hoạt động mạnh.
~> Lựng CO2 trở lại bình thường thì nhịp hô hấp cũng trở lại bình thường.
Câu hỏi: Quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng ở ruột non diễn ra bằng hình thức nào?
 
Q

quylua224

Đáp án: khi chạy, cơ thể trao đổi chất -> sinh ra năng lượng và thải C02, do CO2 tích tụ nhiều trong máu -> kích thích hô hấp hoạt động mạnh.
~> Lựng CO2 trở lại bình thường thì nhịp hô hấp cũng trở lại bình thường.
Câu hỏi: Quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng ở ruột non diễn ra bằng hình thức nào?

Chất dinh dưỡng được hấp thu qua thành ruột.:D:D:D:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom