Sinh [Sinh 8] Nơi giải đáp những câu hỏi còn khó hiểu

Status
Không mở trả lời sau này.
A

alexandertuan

theo mình câu nói này chưa đúng hoàn toàn.
Nói " Lang" là một bệnh mà người trong tuổi dậy thì thường hay mắc phải thì đúng vì :
bệnh lang có thể xảy ra với mọi lứa tuổi nhưng chủ yếu ở giai đoạn đang có sự hoạt động mạnh của tuyến bã nhờn (từ tuổi dậy thì đến thanh niên).
Mọi người ở tuổi dậy thì chăm sóc da đúng cách thì có lẽ sẽ không mắc phải
Lang ben (pityriasis versicolor, tinea versicolor) là dạng nhiễm nấm cạn ở da thường gặp. Đây là tình trạng nhiễm nấm mạn tính ở lớp sừng của da (lớp sát bề mặt da).
Bệnh này thường gặp ở các nước khí hậu nóng .
 
T

thongoc_97977

Có 3 loại mắt
(*) mắt người: là một phần của não hình thành từ tuần thứ 3 của phôi kỳ dưới dạng hai túi thị nguyên thủy, phát triển và lồi dần ra phía trước tạo thành võng mạc, thể thủy tinh và các thành phần hoàn chỉnh khác. Cặp mắt là một trong năm giác quan quan trọng, giúp con người quan sát và kiểm soát môi trường chung quanh.
-Lợi: Con người có khả năng dùng mắt để liên hệ, trao đổi thông tin với nhau thay lời nói
-Hại:???(mình nghĩ chắc không có)

(*)Mắt đa hợp: được tìm thấy trên các loài chân khớp như côn trùng hay giáp xác,có hình cầu, được chia làm từ hàng chục đến hàng nghìn múi. Mỗi múi có đường dẫn ánh sáng từ một hướng riêng, qua các thấu kính riêng, tới các tế bào nhạy sáng nằm bên trong, có thể phân biệt được độ sáng tối và đôi khi cả màu sắc hay độ phân cực của ánh sáng. Hình ảnh thu nhận bởi bộ não của các loài chân khớp này được tổng hợp từ các tín hiệu đơn lẻ đến từ các múi, tương ứng với từng hướng nhìn đơn lẻ.
+lợi: quan sát được toàn bộ không gian mà không cần di chuyển đầu hay thay đổi cơ học trong mắt, khiến việc theo dõi các di chuyển nhanh rất dễ dàng, thông qua cảm nhận thay đổi cường độ sáng giữa các ống dẫn tương ứng với các hướng khác nhau.
+hại: ???
(*)Mắt đơn: Các mắt đơn thường có cấu trúc là tạo hình ảnh hai chiều của không gian xung quanh lên một một võng mạc chứa các tế bào thần kinh nhạy sáng, thông qua hiện tượng khúc xạ qua thấu kính hội tụ.
+Lợi:ảnh thu được có độ sâu, tức là có thông tin ba chiều, tập trung vào các vật thể xa hay gần nhờ vào sự thay đổi sự hội tụ của thấu kín
+Hại:???
 
H

huongmot

Câu trên bác kool không có chỉnh sửa gì thì mình ra câu hỏi tiếp nhé ;))

~>Tại sao chúng ta không cảm thấy đói trong một khoảng thời gian ngắn sau khi vận động ?
 
T

thongoc_97977

Trong lúc chúng ta vận động không có nguồn năng lượng nào cung cấp cho cơ thể,lúc này các cơ quan dự trữ năng lượng như là gan,dạ dày,.. sẽ tiết ra để tiêu hoá nhằm giảm tình trạng đói trong thời gian ngắn!

p/s: mình nghĩ thế!
 
K

kool_boy_98

Mình cũng nghĩ giống Thongoc, nếu không ai có câu trả lời thì Hương đưa đáp án đi con :D
 
H

huongmot

Mọi người xem nhé, có sai chỗ nào sửa hộ :D:
- Mọi hoạt động của chúng ta đều chịu sự điều khiển của não bộ. Dù nó có thể quản lý nhiều hoạt động, nhưng trong một khoảng thời gian nó chỉ thực hiện được một việc. Chỉ khi hoạt động này đã kết thúc hoàn toàn thì mới có thể làm tiếp việc khác. Khi vỏ đại não xử lý một việc thì chỉ có trung khu phụ trách hoạt động đó làm việc, còn các trung khu khác gần như trong trạng thái nghỉ ngơi. Do đó các cảm giác khác thường rất mờ nhạt. Do đó dù ta vận động tốn nhiều năng lượng thì khi dừng lại, trung khu vận động vẫn chưa dừng lại hẳn ~> trung khu ăn uống chưa làm việc ngay lập tức được. Đó là lí do ta không cảm thấy đói ngay sau khi vận động
 
K

kool_boy_98

Tiếp nhé ^^~.

Thử tưởng tượng: Bạn quyết định học trong hai giờ. Nửa giờ học đầu trôi qua khá vất vả, dù bạn có đôi chút tiến bộ. :úc này, bạn thấy mình hiểu nhanh và tiến bộ hơn nhiều. Bạn sẽ nghỉ giải lao hay quyết định duy trì đà tiến này? Giải thích?
 
D

donald_duck

Câu này có vẻ thực tiễn hơn đấy:D:D.
Theo cá nhân mình thì sau nửa giờ học sẽ nghỉ giải lao vì trong nửa giờ đầu bản thân cảm thấy hứng thú nên học sẽ hiệu quả. Nhưng sau đó, mình bắt đầu mệt mỏi vì đầu, mắt, cơ thể sẽ làm việc căng thẳng hơn làm cho chất lượng làm bài giảm xuống rõ rệt. Và khi gặp phải 1 vấn đề khó chẳng hạn sẽ làm nhụt ý thức tự học đi. Vì vậy khi đã học được 1 chút rồi, hãy thư giãn để sau đó bản thân có thể tiếp thu được thêm được hơn lúc trước( lưu ý là nên vận động để cơ thể thoải mái, không nên chơi máy tính nhiều)
Mình trả lời vậy có sai sót gì thì sửa thêm nha
 
H

huongmot

Ý kiến của mình (bổ sung ý thiếu) :D
- Do ngồi học trong khoảng thời gian dài dẫn đến tình trạng mệt mỏi về tinh thần và mỏi cơ. Vì vậy cần phải nghỉ giải lao để giảm bớt trạng thái căng thẳng và thay đổi vận động. Ngoài ra nghỉ giải lao(vận động nhẹ) giúp kích thích tuần hoàn máu, tăng cường đào thải chất bã đồng thời bổ sung $O_2$ và chất dinh dưỡng đến cơ giúp cơ phục hồi tránh mỏi.
~> Việc học tập sau đó sẽ hiệu quả hơn

 
K

kool_boy_98

Thêm một ý quan trọng nữa nhé ^^~ (Kết hợp với hai ý kiến của hai bạn trên nà):

Lựa chọn nghỉ giải lao là hợp lí. Lí do là khi học liên tục, tuy mức hiểu tăng lên nhưng khả năng nhớ lại giảm sút. ...

Tiếp:

Vẫn trường hợp trên, các quãng giải lao quan trọng? Tại sao lại vậy?
 
H

huongmot


Tiếp:

Vẫn trường hợp trên, các quãng giải lao quan trọng? Tại sao lại vậy?
Ý kiến của mình :D
- Trong một khoảng thời gian học dài, chúng ta chỉ nhớ được kiến thức ở thời gian bắt đầu học và thời điểm kết thúc. Và khoảng giữa là thời điểm mà trí nhớ chúng ta suy giảm. Thời gian học càng lâu, khoảng thời gian trí nhớ suy giảm càng dài. Do đó cần chia nhỏ thời gian học và cần có những thời điểm giải lao. Theo nghiên cứu thì trong 2 tiếng học nên chia nhỏ thành 4 lần, mỗi lần 25phút, giữa các lần nghỉ 5 phút. Do đó ta sẽ đạt được 8 đỉnh điểm ghi nhớ kiến thức, đồng thời khoảng thời gian trí nhớ suy giảm bớt đi rất nhiều
ps: không biết đúng không, từng được nghe về vấn đề này :D
 
Last edited by a moderator:
T

thongoc_97977

(*) sinh đôi
+ là do người phụ nữ rụng 2 trứng,hai tinh trùng của bố kết hợp với hai trứng tạo thành hai hợp tử
+ là 1 tinh trùng kết hợp 1 trứng tạo thành hợp tử sau đó hợp tử phân đôi.
sinh 3 cũng tt như sinh đôi thui!

--------------------------------------------
 
N

nguyenvy2097

Gàu được gây ra bởi phần da đầu bị chết, do vậy da đầu sẽ có vảy và tạo thành mảng lớn,các lớp da chết này bị gây ra bởi những nguyên nhân như sau:
Nguyên nhân bên ngoài
- Sử dụng loại dầu gội đầu không thích hợp
- Trời nóng khiến bạn gội đầu thường xuyên
- Sử dụng nước nóng khi gội đầu
- Gội không đúng cách
- Thời tiết khô và lạnh
Nguyên nhân bên trong: các vấn đề về da có thể gây ra gàu như eczema (chàm bôi nhiễm), vẩy nến, viêm da…
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom