[Sinh 7] Ếch ( đã gộp)

M

mihiro

- ếch thường sống ở nơi ẩm ứơt và bắt mồi vào đêm vì: ếch có phổi nhưng chưa phát triển nên việc hô hấp chủ yếu wa da. ở nơi ẩm ướt và vào ban đêm thì việc hô hấp wa da dễ dàng hơn, còn ban ngày nắng nóng nên việc hô hấp khó thực hiện. nếu ếch hok thực hiện hô hấp wa phổi thì sau một thời gian ngắn ếch sẽ chết ( Phổi ếch cấu tạo đơn giản, nên ngoài thở bằng phổi, ếch còn thở bằng da (da ếch có khả năng vận chuyển 51% ôxy và 86% CO2). Trên da ếch có rất nhiều mao mạch, ôxy trong không khí hoà tan vào chất nhầy trên da ếch, thấm qua da lọt vào các mao mạch, còn CO2 được thải ra theo con đường ngược lại. nếu da ếch thiếu nước, bị khô ếch sẽ chết. ếch có thể sống tới 15 - 16 năm.

- Ếch bắt mồi vào ban đêm có 2 lý do:
+ Một là, thức ăn của ếch là côn trùng, sâu bọ...mà các loài này hoạt động khá mạnh về đêm ở những nơi ẩm ướt (không có nghĩa là ngày chúng không hoạt động nhé).
+ Thứ 2 là mắt của ếch không nhìn được vật tĩnh (côn trùng hoạt động ở nơi ẩm ướt thì cũng giống như con người trở về nhà để sinh hoạt về chiều tối vậy thôi) và nếu bị chiếu sáng nó chịu luôn. (Khi đi bắt ếch, người ta muốn câu ếch có 2 cách: 1 là nhử móc câu cùng miếng mồi trước mặt ếch để nó đớp hay là kéo chạy miếng mồi đó - vì ếch chỉ nhìn mồi động, 2 là dùng đèn pin chiếu thẳng vào mắt nó rồi đưa móc vào dước cổ nó móc lên

*** Nhớ thanks nhak bạn!!!
 
Last edited by a moderator:
Y

youch

Ếch sống ở nơi ẩm ướt vì mắt ,da ếch không chịu nổi ánh nắng quá gay gắt vào ban ngày. Da ếch mỏng, luôn ẩm nên cần sống ở nơi ẩm ướt (và thường kiếm ăn đêm).
 
Y

youch

-Mắt, lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu.
-Da trần phủ chất nhày, ẩm, dễ thấm khí.
-Mắt có mi, tai có màng nhĩ.
-Chi năm phần có ngón chia đốt, linh hoạt.
 
Y

youch

Bởi vì các đặc tính của ếch đều thích hợp với việc sống, hoạt động về đêm và ở nơi ẩm ướt.
>>>>>ko sử dụng chữ màu trắng
 
Last edited by a moderator:
K

konasu_naruto

Ếch là loài lưỡng cư (sống cả trên cạn và cả dưới nước). Ếch lại sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ nước có lý do căn bản là bởi chúng sinh sản dưới nước và giai đoạn ấu trùng (nòng nọc) cũng trải qua dưới nước. Tập tính kiếm ăn ban đêm cũng liên quan đến nguồn thức ăn cũng như kẻ thù của chúng (như người và cò chẳng hạn)
 
K

kieuoanh2009

sinh học

các bạn giúp mình làm câu này nha nhưng mà bạn nào biết thì làm không được đoán vì đây là bài thu hoạch tớ phải làm để nộp:
-Trình bày những đặc điểm thích nghi với đời sống trên cạn thể hiện ở cấu tạo trong của ếch
-Trong sách có một bài thí nghiệm các bạn giải thích cho mình vì sao ếch lại bị chết ngạt
(bạn nào biết làm câu nào thì làm giúp gấp cho tớ ngày mai phải nộp rồi):)>-
 
1

123tathichhoc

Vì sao ếck co hiên tượng trú đông ?

o=>o=>o=>o=>Giup' mình câu hỏi này cai nhá mình tghanks nhiêu
 
S

shirafune

2.
KQ:
Ếch không chết ngay vì ngoài cách hô hấp bằng phổi thì ếch còn có thể hô hấp qua da. Nhưng do hàm lượng oxi trong nước ít và lượng nước có hạn nên ếch sẽ chết sau 1 thời gian.
KL:
Ếch có thể hô hấp qua cả phổi và da. Tuy nhiên nếu hô hấp qua da quá lâu thì do hàm lượng oxi có hạn nên ếch phải hô hấp qua phổi ở cạn. Nhưng nếu ở cạn lâu thì da ếch sẽ khô, ếch không hô hấp đc nên cũng sẽ chết. Mặc dù vậy ếch vẫn hô hấp qua da là chủ yếu. Phổi mới xuất hiện và còn khá đơn giản.
 
3

321zaq

Sinh học

Do ếch là động vật biến nhiệt, nhiệt độ cơ thể tùy thuộc vào thời tiết. Mùa đông ếch không chịu được lạnh nên phải ngủ đông
 
K

kimcuong09

Ếch đồng nè, pà con ơi !

Có câu nè ko bit thế nào, các bạn giúp nhá !
Hãy cho biết ếch có bị chết ngạt ko nếu ta cho ếch vào một lọ đầy nước, đầu chúc xuống dưới ? Từ kết quả này em có thể rút ra kết luận gì về sự hô hấp của éch.

Câu nầy, tớ trả lời như thế này được ko ?
" nếu ta cho ếch vào một lọ đầy nước, đầu chúc xuống dưới thì sau 1 thời gian ếch sễ chết vì ếch hô hấp chủ yếu qua da(nhờ hệ mao mạc dày đặc ) và phổi( nhờ mũi ) , khi cho ếch chúc đầu xuống dưới, thì ếch sẽ ko thở bãng mũi mà thở bàng da nên sống được 1 thời gian, sau đó lượng ôxi trong nước sẽ hết dần , ếch chết.
:)Các bạn nhớ giúp mình nha :D
:DVà nhớ nhận xét lun câu trả lời của mình ;)
;) Thanks :)
 
M

mogiun

vì tim 3 ngăn, 2 tâm nhĩ trong đó tâm nhĩ phải máu đỏ tươi còn tâm nhĩ trái máu đỏ thẫm và máu từ cả 2 đều đổ về tâm thất nên có máu pha
 
C

comelygirl

câu trả lời thế là ổn rồi!
Mình nghĩ câu trả lời như vậy là đúng .
Nhưng mình bổ sung thêm:nếu ếch sống quá lâu trong nước nó có thể chết ngạt.
Điều đó cũng dễ lí giải thôi vì ếch thích hợp với sống cả ở dưới nước và trên cạn mà!







Mất tiền bạc là không mất gì cả
Mất tình bạn là mất một phần của cuộc sống
Mất hi vọng là mất tất cả

Vinh quang lớn nhất không phải là không bao giờ ngã mà là biết đứng dậy sau khi ngã.

Sarang hae yo
 
Last edited by a moderator:
C

cobe_lolem123

tai. vì nó có xuất hiện vòng tuần hoàng phổi (đây là câu của cô mình nói đó)
 
D

doankhai

Có câu nè ko bit thế nào, các bạn giúp nhá !
Hãy cho biết ếch có bị chết ngạt ko nếu ta cho ếch vào một lọ đầy nước, đầu chúc xuống dưới ? Từ kết quả này em có thể rút ra kết luận gì về sự hô hấp của éch.

Câu nầy, tớ trả lời như thế này được ko ?
" nếu ta cho ếch vào một lọ đầy nước, đầu chúc xuống dưới thì sau 1 thời gian ếch sễ chết vì ếch hô hấp chủ yếu qua da(nhờ hệ mao mạc dày đặc ) và phổi( nhờ mũi ) , khi cho ếch chúc đầu xuống dưới, thì ếch sẽ ko thở bãng mũi mà thở bàng da nên sống được 1 thời gian, sau đó lượng ôxi trong nước sẽ hết dần , ếch chết.
:)Các bạn nhớ giúp mình nha :D
:DVà nhớ nhận xét lun câu trả lời của mình ;)

;) Thanks :)
Câu trả lời của cậu sai rồi, theo tớ là như thế này:
"Nếu ta cho ếch vào một lon nước, đầu chúc xuống dưới thì ếch cũng không chết bởi vì ếch hô hấp qua da."
Tớ xin giải thích tại sao tớ cho câu trả lời cậu là sai: nếu như lượng oxi trong nước hết oxi trong không khí sẽ bổ sung vào.
Tớ cũng xin nói thêm: tớ đã xem một chương trình nói về ếch trên VTV2(kênh này nói về khoa học, rất hay), chương trình này nói là ếch có thể ngưng hoạt động sống của mình để ngủ qua mùa đông. Họ đã làm một thí nghiệm: cho con ếch dóng băng trong vài ngày, sau đó họ làm băng tan ra nhưng con ếch không chết.
:p:p:p:p:p:p
 
D

doankhai

Bạn hãy nói rõ ra, so sánh cái gì ?( ví dụ so sánh hệ tuần hoàn hay hệ hô hấp hay hệ thần kinh,...)
 
H

hoamaitruocgio

Ếch không chết vì ếch hô hấp 80% qua da mà da nằm ở xung quanh cơ thể ếch nên ếch hô hấp bình thường.
 
H

hoamaitruocgio

Ếch là động vật tiến hoá, lên cạn nhưng chưa lên cạn hẳn.
Ếch hô hấp qua da, mà da ếch phải luôn có đủ độ ẩm nên ếch sỗng ở nơi ẩm nước, gần bờ nước, có độ ẩm cao.
 
U

uyen12376

vì da của ếch khi ở dưới ánh nắng mặt trời thì sẽ bị khô nên chúng sống ở nơi ẩm ướt vào ban ngày
 
Top Bottom