Sinh [Sinh 7] Bộ câu hỏi liên quan tới ngành ĐV Nguyên Sinh

L

laban95

trùng biến hình
- Sống ở mặt bùn ao, hồ.
- Cấu tạo : nhân, chất nguyên sinh, màng, không bào co bóp, tiêu hoá.
- Di chuyển, bắt mồi bằng chân giả.
- Tiêu hoá bằng không bào tiêu hoá.
- Bài tiết bằng không bào co bóp.
- Hô hấp qua màng.
- Sinh sản : phân đôi.
gà à bik bay ư? gà có thể bay nhưng bay ngắn zậy có đc coi là bik bay hông?
 
B

babylovely99

hj củm ơn
gà dù bay ngắn nhưng chúng cũng dc gộp vào lớp động vật bik bay@-)@-)@-)
 
L

laban95

cảm ơn thì cik chữ cảm ơn í
về gà bay thì có lẽ gà rừng bay đc
Nói chung là gà có biết bay, nhưng cự ly và cao độ bay đều rất ngắn, trừ vài loại bay nhiều như gà rừng thì bay tốt hơn, gà tây bay cũng khá lắm nhưng cũng không bay xa liên tục quá 20m.
Loài gà đã được con người thuần hóa khá lâu, trước kia biết bay (như một loài chim bình thường). Lâu dần, qua các thế hệ, khả năng bay không còn cần thiết (vì không còn cần phải bay đi kiếm thức ăn, trốn chạy kẻ thù,...) nên thoái hóa dần, thành giống gà ta vẫn ăn ngày nay.
http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080820084428AAxqXYB
 
L

lehuyenthanh

Sinh hoc

cho tôi hỏi sự giống nhau và khác nhau giữa trùng biến hình và trùng kiết lị

~> Bn chú ý nhớ viết bài có dấu
 
Last edited by a moderator:
Y

yumi_26

Nhớ thanks nha!!

*Giống nhau:
- Đều có chân giả.
- Có di chuyển tích cực
- Có hình thành bào xác.
* Khác nhau:
- Trùng biến hình sống tự do còn trùng kiết lị sống kí sinh.
- Chân giả của trùng kiết lị ngắn hơn.
- Thức ăn của trùng biến hình là các tảo vụn, hữu cơ,.... còn của trùng kiết lị là hồng cầu.
- Trùng biến hình có kích thước hiển vi còn trùng kiết lị có kích thước lớn.
- TRùng biến hình sinh sản bằng cách phân đôi còn trùng kiết lị sinh sản bằng cách phân nhiều.
- Trùng biến hình ko có hại cho con người còn trùng kiết lị thì có.
 
C

cobe_lolem123

động vật nguyên sinh

Tại sao các loài đv nguyên sinh ký sinh thì các bộ phận bị tiêu giảm?
 
Last edited by a moderator:
M

mosoco_yumi_73

Các động vật kí sinh thường các bộ phận bị tiêu giảm để dễ luồng lách và chui rúc trong bộ phận tiêu hoá của người. Và vì nó chỉ ở 1 chỗ,ít di chuyển nên bộ phân phải tiêu giảm và để thích nghi với môi trường kí sinh đó!
nhớ thanks nha!!!!!!
 
M

meocon2x

động vật kí sinh khá nhỏ và chúng chủ yếu sống bằng hút chất dinh dưỡng từ sinh vật khác để tồn tại, chúng chủ yếu sống dựa vào sinh vật bị kí sinh nên chúng không có khả năng thích nghi với môi trường
 
H

harry18

Nói chung, việc tiêu giảm đi 1 số bộ phận của sinh vật để phù hợp với điều kiện sống là hết sức bình thường, không riêng gì sv kí sinh, ngay cả con người cũng tiêu giảm đi 1 số bộ phận như ruột thừa (tg ứng với ruột tịt của 1 số loài), xương cùng và sương cụt (tương ứng với đuôi), mấu sau tai...v.v..
 
B

bachoc9x

Động vật nguyên sinh kí sinh hay động vật kí sinh nói chung đều tiêu giảm một số bộ phận để vì chúng sống trong môi trường quá đầy đủ chất dinh dưỡng ví dụ như những bộ phận để di chuyển hay mắt đều tiêu giảm vì đủ chất dinh dượng rùi thì cần quái gì cần đi hay nhìn để kiém mồi!
 
B

bof1

vật chủ trung gian

vật chủ trung gian là gì???
bạn nào giải được mình tặng 15 lần thanks luôn !
 
Last edited by a moderator:
H

haibara_55

vật chủ trung gian là phương tiện để truyền các mầm bệnh, các loại vi khuẩn và các sinh vật có hại cũng như có lợi từ cơ thể vật chủ sang các cá thể khác
 
M

mosoco_yumi_73

habara nói còn thiếu vài ý, mình bổ xung nhé:
vật chủ trung gian là phương tiện phát sinh mầm mống bệnh chủ yếu,nó còn là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn có hại, gây nhiều mối nguy hiểm cho vật chủ, sinh vật được lây lan cũng như cá thể vừa bị mắc phải.Vật chủ trung gian mang nhiều sinh vật có hại ra gây và tác động đến một số bộ phận cơ thể bị viêm nhiễm, lở loét nghiêm trọng và nó còn tiết ra chất độc đến vật chủ.
 
O

o0okitteno0o

[Sinh học 7] Trùng roi

mấy bạn ơi cho mình hỏi
khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay8-|
hongnhung.97 said:
Chú ý tiêu đề: [Sinh học 7] + tiêu đề
 
Last edited by a moderator:
S

sasukecoldly

(*) Vì khi di chuyển roi hoạt động theo kiểu xoáy vào nước vì vậy mà cơ thể trùng roi có thể vừa tiến vừa xoay
 
S

sakuraharuno

Trùng roi di chuyển nhờ roi, Khi di chuyển, roi xoáy vào nước như mũi khoan. Nhờ tác dụng của lực khoan này, đầu chúng hơi đảo và cơ thể vừa tiến vừa xoay quang mình nó..
 
B

braga

vì khi di chuyển trùng roi đi vừa tiến vừa xoay
roi nó hoạt động như đuôi con rắn :):):):):)
 
M

meixing

sinh 7 SÁN LÁ GAN

có ai chỉ mình bik " Sán lá gan thích nghi với phát tán nòi giống như thế nào" không???
 
S

sau_mup

Theo ý mình:
- Sinh sản lưỡng tính.
- Đẻ nhiều trứng.
- Từ ấu trùng có lông bơi có khả năng sinh sản nhiều ấu trùng có đuôi
- Ấu trùng có đuôi bám vào cỏ cây, nên dễ khiến trâu bò ăn phải, từ đó bị nhiễm bệnh. Đến đây, lại tiếp tục 1 vòng đời khác tương tự

Sai chỗ nào mọi người sửa cho mình tham khảo với :).
 
Top Bottom