"Virut có cấu tạo đơn giản, chỉ gồm hai thành phần là lõi (1 trong 2 loại axit nucleic) và vỏ capsit (lớp pro), ngoài ra một vài loài virut có thêm lớp vỏ ngoài. Ở môi trường bên ngoài, virut không có khả năng tự nhân lên, số lượng không phát triển, nhưng khi kí sinh trong vật chủ, virut sẽ sử dụng các thành phần trong vật chủ để tự nhân lên. Do không có cấu tạo của một tế bào nên hình thức sinh sản của nó chỉ được gọi là sự tự nhân lên."
Nó không phải là vật vô sinh vì:
- cấu trúc: được cấu trúc từ hai hợp chất hữu cơ chủ yếu của sự sống(pro và a.N)
- Hoạt động sống: Nó mang các đặc tính của cơ thể sống như có khả năng cảm ứng với môi trường, có khả năng nhân lên trong các tế bào chủ( dù là nhờ vật chủ nhưng sinh ra các virus mới...