1)Các sinh vật phân giải như vi khuẩn,nấm sử dụng các chất hữu cơ từ xác các sinh vật đã chết làm thức ăn.Các loại sinh vật phân giải này không gây nguy hiểm cho các loài đang sống,chúng chỉ lấy chất hữu cơ từ các sinh vật đã chết.chúng giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ thành vô cơ.Hiện tượng hoại sinh còn được biểu hiện khi 1 loài sinh vật sống trong cơ thể của 1 loài khác nhưng không gây bất kí 1 bệnh gì cho sinh vật chủ.Qua quá trình phân giải chất hữu cơ, các yếu tố khoáng được giải phóng và được cây cối sử dụng lại. Như thế, chúng trả lại sinh quyển và chất mùn một phần cacbon mà cây cối đã sử dụng trong quang hợp
Theo mình thì thực vật không có hình thức ngoại sinh đâu chỉ cộng sinh hay kí sinh thôi.
2)Thực vật và nấm sống cố định nhờ bộ rễ và chân nấm gấn liền với đất và giá thể ngoại trừ tác động của con người