Sinh [Sinh 10] Giới động vật

A

acquyjandi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

+ Dạng thần kinh lưới, đặc trưng cho ruột khoang.
+ Dạng thần kinh chuỗi, đặc trưng cho giun, sán.
+ Dạng thần kinh hạch, đặc trưng cho sâu bọ, giáp xác, thân mềm.
+ Dạng thần kinh ống, đặc trưng cho động vật có xương sống.

cho em hỏi mấy dạng thần kinh trên cấu tạo như thế nào ạ ? và khác nhau ra sao ?
cho em vài hình ảnh ví dụ từng dạng thì càng tốt
 
F

fly..fly..

+Thần kinh dạng hạch là hệ thống hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài cơ thể, mỗi hạch điều khiển một vùng xác định trên cơ thể nên phản ứng chính xác hơn và tiêu tốn ít năng lượng hơn so với hệ thần kinh dạng lưới.
+Hệ thần kinh dạng ống xuất hiện ở những động vật cấp cao có hệ thần kinh phát triển. Với cấu trúc của dạng thần kinh này tức là có bộ xương ngoài cùng một số lớp màng bảo vệ cho hệ thần kinh. Nói cách khác thì đây là dạng tiến hóa cao
nhất của hệ thần kinh động vật.
@cái này hình như không phải sinh học 10:( của 11 thì phải^^
 
L

lananh_vy_vp

- Hệ thần kinh dạng chuỗi: Gồm có hạch não, dây thần kinh. Mức độ tập trung của tế bào thần kinh tuỳ theo nhóm sán lông khác nhau. Hệ thần kinh chuyển dần sang đối xứng hai bên trên nền đối xứng tỏa tròn.
-Hệ thần kinh dạng lưới gồm các tế bào cảm giác và các tế bào thần kinh liên kết với nhau.Các tế bào thần kinh có các nhánh liên hệ với các tế bào biểu mô cơ hoặc các tế bào gai.
 
Last edited by a moderator:
A

acquyjandi

+Thần kinh dạng hạch là hệ thống hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài cơ thể, mỗi hạch điều khiển một vùng xác định trên cơ thể nên phản ứng chính xác hơn và tiêu tốn ít năng lượng hơn so với hệ thần kinh dạng lưới.
+Hệ thần kinh dạng ống xuất hiện ở những động vật cấp cao có hệ thần kinh phát triển. Với cấu trúc của dạng thần kinh này tức là có bộ xương ngoài cùng một số lớp màng bảo vệ cho hệ thần kinh. Nói cách khác thì đây là dạng tiến hóa cao
nhất của hệ thần kinh động vật.
@cái này hình như không phải sinh học 10:( của 11 thì phải^^

híc nó ở phần nào trog sách Sinh 11 vậy ạ :| :|:|:|
 
L

lananh_vy_vp

Nervous_system_diagram.png

Sách giáo khoa 11 nâng cao trang 102
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom