H
hpthao_99
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vận bị quân ta đánh bại?
Theo mình thì vào cuộc xâm lược Mông-Nguyên lần thứ 1: do chúng chủ quan và dân ta thực hiện kế hoạch "vườn không nhà trống"
Lần thứ 2: Quân dân Chăm-pa chiến đấu anh dũng nên chúng không thể kết hợp cánh quân phía bắc được, dân ta thực hiện kế hoạch "vườn không nhà trống"
Lần thứ 3: Tiêu diệt dược đoàn thuyền lương,dân ta thực hiện kế hoạch "vườn không nhà trống", Lập trận địa trên sông Bạch Đằng
Nếu có gì sai sót thì các bạn sửa giùm,xin cảm ơn
Vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vận bị quân ta đánh bại?
nguyên nhân thắng lợi của 3 lần kháng chiến:
- các tầng lớp nhân dân đều tham gia đánh giặc , tạo thành khối đoàn kết toàn dân , trong đó vương hầu, quý tộc là hạt nhân.
- sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của nhà trần.
- tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quân đội.
- có bộ chỉ huy tài tinh đứng đầu là trần quốc tuấn với chiến thuật , chiến lược đúng đắn
hay không các bạn !!!!!!!!!!!
1. Nòng cốt là quân độ là saiNguyên nhân thắng lợi của 3 lần kháng chiến:
- Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của nhà Trần.
- Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quân đội.
Đấy là ý kiến của mình, các bạn tham khảo nếu thấy hay thì nhớ cảm ơn mình nhé!!!!!!!!!!!
1. Nòng cốt là quân độ là sai
Kị binh quân Mông Nguyên rất mạnh, phóng như gió, nên dễ dàng tới mục tiêu nhanh chóng, với chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh kết hợp với gọng kiềm, và quân đôi nhà Trần cốt tinh chứ không cốt đông nên quân độ có rất ít người, thua thiệt hại rất nhiều so với quân Mông- Nguyên, quân dân ta thắng do đánh vào điểm yếu của địch là lương thực
2. Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt
Chưa hẳn là vậy
Quân trần chú yếu đánh nhờ tinh thần và vì vường không nhà trống nên sự chuẩn bị chủ yếu là khích lệ tinh thần nhân dân và quân đội, vì quân ta rất yếu vì vậy nên rút lui liên tục nên chưa hẳn là sự chuẩn bị về mọi mặt.
đáp án cho câu hỏi đầu bài là:
+ Do tinh thần quyết tâm chống giặc
+ Đánh vào điểm yếu lớn nhất của địch là lương thực( vì chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh nên quân MÔng-Nguyên sẽ không có sự chuẩn bị chu đáo và do đó phá luôn được thế"chuẩn bị" gọng kìm
+ Rút lui để bào toàn lực lương
+ Phản công khi quân địch bị lục đục nội bộ
Mình đồng ý phần sau còn phần đầu, nòng cốt quân đội vì họ rất tinh nhuệ, dũng cảm chiến đấu