Sinh 12 quá trình hình thành loài

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
so sánh quá trình hình thành loài cùng khu và quá trình hình thành loài khác khu
1) _Giống nhau: đều hình thành đặc điểm thích nghi mới và sau đó cách li sinh sản (cái này là cơ chế chung của hình thành loài), đều phải thỏa mãn các điều kiện của 1 loài (để được hình thành)
_Khác nhau:
+Cùng khu:
.sự hình thành loài xảy ra trong 1 khu vực địa lí
.thường đối với các loài không di chuyển, tập tính giao phối phức tạp
.cơ chế mà chọn lọc tác động vào đa dạng hơn (vd tác động chọn lọc do khác biệt sinh thái, khác biệt tập tính sinh sản...)
+Khác khu
.xảy ra khác khu vực địa lí
.thường đối với loài di động xa hoặc khả năng phát tán tốt
.chướng ngại địa lí là nhân tố chọn lọc

2) Tham khảo: về phân cái nào hình thành dễ hơn cái nào thì mình thấy ý kiến phổ biến nhất là khác khu dễ hơn cùng khu, nhưng vì sau khi xét thì mình thấy xét lí do này thì cái này dễ hơn cái kia nhưng xét lí do khác (cơ chế khác) thì cái kia dễ hơn cái này nên ở trên mình giữ tính bảo thủ cho quan điểm của mình và không thêm ý này để so sánh. Nếu bạn muốn thảo luận thì có thể trao đổi thêm lại với mình. Mình rất vui nếu có ai đó trao đổi vì mục đích cùng học hỏi.
 
  • Like
Reactions: Minhtq411
Top Bottom