1. Sau thế chiến thứ 2, phần lớn các quốc gia ĐNÁ đều giành được độc lập! (Việt Nam, Lào, Indonesia độc lập 1945, Malaysia, Singapore độc lập 1957 ).
2. Các quốc gia giành được độc lập bắt đầu xây dựng lại đất nước, phát triển kinh tế, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Trong đó, Singapore vương lên thành con rồng Châu Á.
3. Mối quan hệ giữa các nước ĐNÁ chuyển từ đối đầu sang đối thoại.
4. Các nước ĐNÁ đều gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).
P/s: mình chỉ viết tóm các ý chính thôi, còn diễn giải ra như nào thì bạn phải xem lại sách sử nhé! Chứ mình ra trường cũng hơi bị lâu rồi đó!