hiểu biết của em về tổng thống Ph.Ru-dơ-ven
Ru-dơ-ven (Franklin Delano Roosevelt) sinh năm 1882 trong gia đình địa chủ giàu có với cha là ông James - người gốc Hà Lan và mẹ là bà Sara Delano - người gốc Pháp. Bà Sara có chị họ là phu nhân Tổng thống Monroe. Thuở bé, ông chịu ảnh hưởng nhiều từ người mẹ nghiêm khắc Sara và ít khi thấy mặt cha mình; chơi nhiều môn thể thao và rất giỏi tiếng Pháp và Đức.
Niên thiếu, ông theo học ở một trường học theo Thanh giáo (Anh giáo) và sau đó là đại học Harvard với công việc tương lai là luật sư. Khi người anh họ là Theodore Roosevelt làm Tổng thống Mĩ thứ 26 (1901 - 1909), Franklin ngưỡng mộ phong cách lãnh đạo của ông anh họ đa tài này và đến năm 1905 đã cưới cháu gái của Tổng thống là cô Eleanor - có với nhau 6 người con. Năm 1910, ông tham gia tranh cử vào Đảng Dân chủ và trở thành thành viên của Đảng này không lâu sau đó. Năm 1913, Franklin làm trợ lý cho Bộ trưởng Hải quân là J. Daniels và có nhiều sáng kiến phát triển hải quân và chống chiến dịch tàu ngầm của Đức trong Thế chiến 1
Năm 1920, ông cùng với cựu Thống đốc bang Ohio la Cox tranh cử chức Phó Tổng thống, nhưng bị phe Cộng hòa của lãnh tụ Harding đánh bại thảm hại. Franklin trở về quê hành nghề và bị bệnh bại liệt trong chuyến nghỉ mát năm 1921. Khoảng năm 1924, ông đánh bại cháu họ của mình là Theodore và ngồi chức Thống đốc bang New York suốt hai nhiệm kỳ liên tiếp
Cuối năm 1932, ông xuất sắc đánh bại đương kim Tổng thống Hoover và trở thành Tổng thống Mĩ thứ 33 vĩ đại, giữ chức vụ suốt 4 nhiệm kỳ cho đến khi qua đời năm 1945