em có nhân xét gì về cách kết thúc chiến tranh của lê lợi nguyễn trãi trong cuộc khởi nghĩa lam sơn?
Cuối năm 1427, 15 vạn quân cứu viện của giặc ồ ạt tiến vào nước ta đã bị đánh bại tại trận Chi Lăng - Xương Giang lừng lẫy. Giặc rơi vào thế cùng quẫn, nghĩa quân đã "thể đức hiếu sinh" cấp ngựa cấp thuyền cho chúng về nước. Cách kết thúc chiến tranh này đã cho thấy tấm lòng vị tha của chủ tướng Lam Sơn, mong muốn kết thúc chiến tranh trong hòa bình, không động đến binh đao. Lê Lợi đã chọn cách kết thúc chiến tranh hết sức khôn khéo, tài tình, làm cho giặc phương Bắc phải nể phục nhằm giữ vững an ninh quốc gia, không làm mất nhuệ khí của nước lớn.