Nguồn gốc các nguyên tố Hóa học trên Trái Đất

P

prince_internet

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nguồn gốc các nguyên tố Hóa học trên Trái Đất

Một vẫn đề tưởng như hiển nhiên nhưng ko dễ trả lời và câu hỏi cũng chưa thật có sức thuyết phục.
Có giả thuyết cho rằng nơi phát sinh ra các nguyên tố Hóa học trên Trái Đất là từ ... các vì sao xa xôi trên trời cao !
Giả thuyết này cho rằng sau Vụ nổ lớn (Big Bang) nguyên tử nguyên tố H với hạt nhân chỉ có 1 p, vỏ có 1 e xuất hiện. Ở nhiệt độ cao 1 cách kinh khủng, hàng triệu độ, 2 p và 2 n kết hợp tạo ra nguyên tử He (tên nguyên tố này có hàm ý nghĩa đó).
Sau hàng triệu năm, nhiệt độ giảm xuống, các nguyên tố H, He dc gom lại do tác dụng của trọng lực và xuất hiện dưới dạng các đám mây lớn. Các đám mây này bị co lại, nhiệt độ lại tăng làm cho các đám mây này sáng bừng như các vì sao. Bên trong các đám mây - vì sao đó, các nguyên tử lại va chạm và kết hợp tạo ra các nguyên tử nguyên tố mới nặng hơn. Chẳng hạn sự kết hợp của 3 p với 3 hay 4 n tạo ra nguyên tử Li,...... Các sự kết hợp đó giải phóng ra năng lượng cực lớn làm cho các đám mây - vì sao lúc này còn sáng chói hơn trước. Từ đó có thể suy đoán : ánh sáng các vì sao là dấu hiệu về sự hình thành nguyên tố Hóa học mới.
Nhiều triệu năm sau sự hình thành các vì sao trên, nhiên liệu H cạn kiệt. Các vì sao đó trở nên giá lạnh, các lớp vỏ ngoài vỡ vụn rơi vào lõi. Sự xáo trộn mãnh liệt tới mức tạo ra sóng xung động dẫn tới sự nổ, cháy làm cho 1 số lớp vỏ ngoài bong ra, rơi vào ko gian. Siêu sao mới xuất hiện. Đã quan sát thấy trong Thiên hà của chúng ta, sau 1000 năm có tới 6 vụ nổ lớn như vậy, vụ mới nhất xảy ra vào năm 1987. Trong các siêu sao mới lại xảy ra sự va chạm hạt nhân dẫn tới sự tạo ra nguyên tử nguyên tố mới nặng hơn. Nhiệt độ trong các siêu sao này tăng lên, chói sáng, là các tinh vân. Tinh vân Crab (được tạo bởi siêu sao số 1054) đã có thể quan sát vào ban ngày trong suốt 3 tuần liền. Ở các nhiệt độ cao như zay, sự va chạm hạt nhân mới lại xảy ra, các nguyên tố nặng hơn có thể được tạo thành. Có lẽ có nguyên tố nặng như 197 Au, 238 U đã được tạo thành theo cách như zay.
Các vì sao, bụi sao, các mảnh vỡ của sao có dc do nổ, dần dần kết hợp với nhau do trọng lực, tạo ra siêu sao mới. Tuy nhiên, cũng có những mảnh vỡ, vì lí do nào đó, ko kết hợp dc, chuyển động riêng thành vệ tinh của siêu sao trước. Có lẽ, Trái Đất của chúng ta là 1 trong các mảnh vỡ chuyển động riêng thành vệ tinh của Mặt Trời - là 1 siêu sao.
Sự tái tạo ra Vũ trụ là vô cùng, vô tận.
 
Top Bottom