

Năm 1925, nhà báo Nguyễn An Ninh đã cho rằng: “Tiếng mẹ đẻ –
nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức”. Còn thủ tướng Nhật Bản lại
dặn dò rằng: “Muốn đánh đuổi gì người ta cũng phải hiểu người ta đã,
không học tiếng Pháp sao được?”
Anh/chị có suy nghĩ gì về hai câu nói trên. Trình bày điều đó trong
một đoạn văn (khoảng 200 chữ ).
Mọi người giúp mình với ạ. Mình cảm ơn mọi người nhiều ạ...
nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức”. Còn thủ tướng Nhật Bản lại
dặn dò rằng: “Muốn đánh đuổi gì người ta cũng phải hiểu người ta đã,
không học tiếng Pháp sao được?”
Anh/chị có suy nghĩ gì về hai câu nói trên. Trình bày điều đó trong
một đoạn văn (khoảng 200 chữ ).
Mọi người giúp mình với ạ. Mình cảm ơn mọi người nhiều ạ...