Nêu những hiểu biết của em về 3 vị anh hùng dân tộc của nước ta trong thời kỳ
Kháng chiến chống Pháp 1858-1884 (Nguyễn Trung Trực, Trương Định,
Nguyễn Tri Phương,...)
Ba vị anh hùng này e đọc thêm ở các tài liệu. Ở đây tóm lược để em hình dung:
- Trương Định quê ở Quảng Ngãi, con của lãnh binh. Ông theo cha vào nam, quản lý cho các đồn điền và khai hoang. Năm 1860, Trương Định tổ chức lực lượng kháng chiến ở Gia Định, sau đó rút về Gò Công. Ông được nhân dân suy tôn là Bình Tây đại nguyên soái, đánh giặc cho đến lúc hi sinh năm 1864.
- Nguyễn Trung Trực quê ở Gia Định (nay thuộc Long An), quê gốc ở Bình Định. Năm 1860, ông được phong là Quản cơ. Tháng 12.1861, nghĩa quân của ông đánh bại quân Pháp ở trận Nhật Tảo, đốt cháy tàu Hi vọng. Sau đó vào năm 1864, ông rút về Kiên Giang và đánh một trận lớn diệt tên tỉnh trưởng Pháp Sauterne và khoảng hơn 60 tên khác ở thành Kiên Giang. Bị Pháp phản công, ông rút về Cửa Cạn (Phú quốc) chiến đấu cho đến lúc hi sinh năm 1868.
- Nguyễn Tri Phương, tên thật là Nguyễn Văn Chương, quê ở Huế. Thi đỗ cao và được vua ban tên mới là Nguyễn Tri Phương. Ông vào nam và lãnh đạo quân dân khai hoang, lập đồn điền hồi thập niên 50 của thế kỷ XIX. Khi Pháp tấn công Đà Nẵng, ông lãnh đạo quân dân kìm được giặc ở bán đảo Sơn Trà. Đầu năm 1859, ông sang Gia Định và tổ chức kháng chiến, đồng thời lập phòng tuyến Chí Hoà chặn giặc, nhưng thất bại. Thập niên 1870, ông được cử làm Tổng đốc Hà Nội, lãnh đạo quân ta đánh Pháp hồi ngày 20.11.1873. Cuộc chiến đấu thất bại, ông bị bắt và bị thương, nhịn ăn mà mất