cũng không có gì đáng lo cả, nếu giờ học lại chắc cũng kịp. Hóa 8,9 căn bản là lí thuyết học vẹt, hóa 10 mới cực kì quan trọng vì nó là bản chất, đi từ cái nhỏ nhất là e, p, n, hiểu được quy luật của nó thì tự khắc biết viết phương trình, nhận biết tính chất các nguyên tố thôi. Em lớp 10, trước cũng trong đội tuyển nhưng cũng không có gì quá ấn tượng vì giờ học hóa 10 học như học lại từ đầu, cảm thấy hồi cấp 2 học đều chỉ lí thuyết qua loa. Nhưng nếu như cách học từ 10 khó ăn quá thì đành chịu, học thuộc vẹt như hồi lớp 8,9 vậy. Bây giờ việc anh cần là mua 1 cuốn sổ tay tìm lại lí thuyết cũ, cái gì mơ hồ nhất thì tra lại, chép vào sổ, cứ chép thật nhiều vào, gặp bài không biết mở sổ ra xem lại thoải mái, riết cũng nhớ, mà ghi sổ sao dễ nhìn và khoa học tí, bút ghi nhớ, bút đỏ phải luôn kè kè ở bên cái gì quan trọng cần chú ý tô vào còn biết mà xem.