[LTĐH: Làm sao để đạt từ điểm 7 trở lên trong bài thi ĐH môn Ngữ văn?]

H

hocmai.nguvan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hi, các mem!
Có rất nhiều bạn đã hỏi chị Làm thế nào để đạt từ điểm 7 trở lên trong bài thi ĐH môn Ngữ văn.Thực tế đây là điều không phải quá khó, chỉ cần chúng ta chăm chỉ hơn và có khả năng "tư duy" tốt là hoàn toàn có thể làm được.
Hầu hết các bài đạt điểm 7 trở lên, trước hết phải là bài đạt tương đối đầy đủ và đúng các ý cần có trong yêu cầu. Sau đó là khả năng diễn đạt, sử dụng ngôn ngữ và đặc biệt là cách lí luận chứng minh trong câu nghị luận xã hội và tính cảm xúc trong câu nghị luận văn học 5 điểm.
Chị rất muốn trong topic này chúng ta có thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc học, ôn để đạt điểm 7 trở lên.
Bắt đầu từ việc: Làm thế nào để bài viết đạt tương đối đầy đủ và đúng các ý theo yêu cầu?
Các em đang có trong tay những gì nào? Và các em sẽ làm gì để đạt được điều kiện cần này?

;)
 
T

tiemnguyen

Em nghĩ muốn viết một bài văn đầy đủ và đúng ý cần xuất phát từ 2 điều.
Một là cách phân tích đề, đề yêu cầu những gì
Hai là kiến thức để giải quyết đề bài đó
Để giải quyết vấn đề thứ nhất: cần làm nhiều đề => có kĩ năng
Để giải quyết vấn đề thứ 2: cần trang bị kiến thức chuẩn từng nội dung + biết cách dùng kiến thức nào để giải quyết yêu cầu đề bài.
Em nghĩ vậy ạ. Hì
 
D

ductran95

Chị hocmai.nguvan ơi! Làm sao để viết được văn hay ạ?
Viết thế nào để có cảm xúc nữa?
 
D

dohuyen123

HI, muốn viết được văn hay thì c phải viết nhiều,văn ôn võ luyện mà. Đọc nhiều, viết nhiều.
Muốn viết có cảm xúc thì cậu phải đặt mình vào địa vị nhân vật để cảm, để hiểu được những tình huống, tâm trạng của nhân vật, từ đó có sự đồng cảm hay xót thương, căm giận...
 
H

hocmai.nguvan

Bạn dohuyen123 nói có lý đó các em ạ. Muốn viết văn hay chúng ta cần cảm văn tốt. Cảm văn ngoài việc nó là bản năng,là năng khiếu của mỗi người thì đó còn là kết quả của việc đọc nhiều, viết nhiều. Chỉ khi các em thực sự có tình yêu với môn Văn thì các em mới có thể viết Văn có cảm xúc được.
Ngoài ra, trước khi các em viết 1 bài văn về 1 tác phẩm nào đó hãy đảm bảo rằng các em đọc kĩ tác phẩm, hiểu được hoàn cảnh ra đời của tác phẩm,nội dung và nghệ thuật đặc sắc, tư tưởng chủ đề tp. Đó là những vấn đề các em cần phải hiểu trước khi đi phân tích 1 tác phẩm.
Nếu là thơ cần chú ý đến ngôn ngữ, hình ảnh, nhịp điệu, cảm xúc
Là Văn chú ý đến chi tiết,tình huống, ngôn ngữ, tính cách, hành động nhân vật, nghệ thuật xây dựng nv...
Phải hiểu tác phẩm thì mới có thể phân tích tác phẩm hay được các em ah.
 
D

ductran95

Chị cho em hỏi chút ạ, bài Đàn ghi ta của Lorca ấy, làm sao để có cảm xúc mà viết bài này hay được ạ?
Thơ tượng trưng siêu thực khó hiểu quá chị ơi! :(
 
H

hocmai.nguvan

Chào em ductran95!
Vấn đề bài Đàn ghi ta của Lorca có khá nhiều bạn thắc mắc vì đây là một văn bản tương đối lạ nên các em sẽ có chút khó hiểu.
Để hiểu được tác phẩm này, trước hết các em đừng tìm hiểu sâu tác phẩm vội, theo kinh nghiệm của chị, thì đầu tiên các em nên tìm hiểu về nền văn hoá Tây Ban Nha, về tác giả Lorca. Những hình ảnh, âm thanh có trong bài thơ: đàn ghi ta, khăn choàng đỏ, bãi bắn....tất cả nói lên những vấn đề văn hoá nào của Tây Ban Nha? Lorca là người như thế nào? Có đóng góp gì cho văn hoá, văn học TBN?
Sau đó em tìm hiểu về phong cách nhà thơ Thanh Thảo, Lorca có ảnh hưởng tới Thanh Thảo như thế nào?
Chị nghĩ, khi em tìm hiểu được tất cả những điều trên thì vấn đề hiểu văn bản này không còn khó nữa.
Chúc em thành công!
 
D

dohuyen123

Chị ơi, có những lúc em viết bài nhưng không biết sắp xếp các ý sao cho phù hợp và logic. Chẳng hạn như phân tích một nhân vật thì mình phân tích cái gì trước, cái gì sau. Nhất là trong phần các đặc điểm về tính cách nhân vật đấy ạ!
 
T

tiemnguyen

Theo tớ nghĩ, để phân tích tính cách nhân vật theo một sự sắp xếp nhất định ta nên căn cứ vào diễn biến tâm lí và sự thay đổi trong nhận thức của nhân vật trong tác phẩm đó.
Chẳng hạn Chí Phèo:
- Lúc đầu là một anh canh điền hiền lành...
- Bị Bá Kiến đánh ghen cho vào tù
- Ra tù trở thành con quỉ dữ của làng Vũ Đại
- Gặp Thị Nở => đánh thức phần người trong Chí
=> Giết Bá Kiến và tự sát
 
D

ductran95

Bạn tiemnguyen nói rất đúng đấy.
Cũng tuỳ từng nhân vật mà các bạn có thể sắp xếp các ý sao cho logic nhưng về cơ bản thì chúng ta hay sắp xếp theo trình tự diễn biến cốt truyện hay diễn biến tâm lí nhân vật.
Đối với việc phân tích nhân vật trữ tình thì cần bám sát vào cảm xúc thơ ở từng phần
 
D

dohuyen123

Cảm ơn mọi nguời nhiều nhé!
Tớ còn 1 câu hỏi nữa muốn hỏi. Khi làm dạng bài so sánh, để có thể đạt điểm cao và bài viết hay thì ngoài việc chỉ ra điểm giống và khác mình còn cần thêm ý gì nữa không mọi người?
 
H

hocmai.nguvan

Chào em dohuyen123!
Ngoài 2 luận điểm chỉ ra điểm giống và khác nhau trong 2 đối tượng so sánh thì để đạt điểm cao hơn em hoàn toàn có thể thêm phần đánh giá của bản thân về các đối tượng này. Tất nhiên sự đánh giá này cần phải đạt chuẩn, tức là nó phải mang tính đúng đắn, hợp lí, mới mẻ. Em có thể liên hệ tới các vấn đề tương tự có trong tác phẩm khác hoặc trich dẫn những phần lí luận liên quan, điều này sẽ giúp bài viết của các em thêm sâu sắc và thuyết phục hơn.
 
Top Bottom