Sử [Lớp 7] Ôn tập

Phan Thị Minh Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
947
376
124
18
TP Hồ Chí Minh
THCS Lê Qúy Đôn
Last edited:

Phạm Thúy Hằng

Cựu Phụ trách BP Quản lí & Mod CĐ|Thiên tài vật lí
Thành viên
15 Tháng ba 2017
6,181
1
10,074
1,243
20
Hà Nội
THCS Nam Từ Liêm
Theo em việc dời đô từ Đại La về Hoa Lư của Lý Công Uẩn đúng hay sai và có ý nghĩa j?
Đúng
Mùa xuân năm 1010, một lần từ kinh đô Hoa Lư trở lại thăm quê nhà ở Cổ Pháp ( Bắc Ninh ), Lý Thái Tổ có ghé qua thành cũ Đại La. Vua thấy đây là vùng đất ở trung tâm đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi. Càng nghĩ, vua càng tin rằng muốn cho con cháu đời sau xây dựng được cuộc sống ấm no thì phải dời đô từ miền núi chật hẹp Hoa Lư về vùng đồng bằng rộng lớn và màu mỡ này.
Mùa thu năm ấy, kinh đô được dời ra thành Đại La. Lý Thái Tổ phán truyền đổi tên thành Đại La thành Thăng Long.
Dời đô ra Thăng Long là một bước ngoặc rất lớn. Nó đánh dấu sự trường thành của dân tộc Đại Việt. Chúng ta không cần phải sống phòng thủ, phải dựa vào thế hiểm trở như ở Hoa Lư để đối phó với quân thù. Chúng ta đã đủ lớn mạnh để lập đô ở nơi có thể đưa nước phát triển đi lên, đưa đất nước trở thành quốc gia độc lập sánh vai với phương Bắc. Kinh đô Thăng Long quả là cái nôi lập đế nghiệp cho muôn đời, là nơi để cho sơn hà xã tắc được bền vững muôn đời vậy !
sưu tầm
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Theo em việc dời đô từ Đại La về Hoa Lư của Lý Công Uẩn đúng hay sai và có ý nghĩa j?
Ý nghĩa: Lý Công Uẩn có quyết định đúng đắn vì Đại La là vùng trung tâm kinh tế đất nước, thế đất hiểm trở thuận lợi cho việc đánh giặc, với địa hình thế vạn vật tốt tươi sinh sống, là chốn hội tụ những điểm mạnh của bốn phương đất nước. Thể hiên nước ta đã có chủ quyền riêng, không phụ thuộc vào phương bắc.
_______-Nguồn: Tự làm______
 

Lục Vân Tiên

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2017
340
231
131
Thanh Hóa
Minecraft Gamer
Đúng vì:
Hoa Lư có địa hình núi hiểm trở nên khi bị quân địch tấn cống thì măc dù là nơi có sức phòng thủ tốt nhung sẽ bị lâm vào thế bị động, không có lối thoát, còn Thang Long thì là vùng bằng phẳng, muôn vật tươi tốt phồn thịnh, là nơi thắng địa và là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương.
 

Bé Nai Dễ Thương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
1,687
1,785
284
Điện Biên
♦ Tiên học lễ _ Hậu học văn _ Đập đá quay tay ♦ ( ♥ cần chút sức lực ♥)
Ý nghĩa: Nhà Lý dời đô về Thăng Long vì :
- Địa thế của Thăng Long rất thuận lợi về giao thông và phát triển đất nước lâu dài (tham khảo Chiếu dời đô).
- Hoa Lư là vùng đất hẹp, nhiều núi đá, hạn chế sự phát triển lâu dài của đất nước.
- Việc dời đô từ Hoa Lư về Đại La (Thăng Long) thể hiện quyết định sáng suốt của vua Lý Công uẩn, tạo đà cho sự phát triển đất nước.
=> Việc dời đô từ Hoa Lư về Đại La của Lý Công Uẩn là một quyết định đúng
 

Phan Thị Minh Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
947
376
124
18
TP Hồ Chí Minh
THCS Lê Qúy Đôn
Ý nghĩa: Lý Công Uẩn có quyết định đúng đắn vì Đại La là vùng trung tâm kinh tế đất nước, thế đất hiểm trở thuận lợi cho việc đánh giặc, với địa hình thế vạn vật tốt tươi sinh sống, là chốn hội tụ những điểm mạnh của bốn phương đất nước. Thể hiên nước ta đã có chủ quyền riêng, không phụ thuộc vào phương bắc.
_______-Nguồn: Tự làm______
khí hậu thì sao anh
 

nhat010105@gmail.com

Banned
Banned
14 Tháng mười 2017
314
465
61
Quảng Nam
THCS Phan Tây Hồ
Đúng
Bởi vì nếu vẫn giữ kinh đô ở Hoa Lư thì đất nước khó phát triển. bởi vì Hoa Lư là vùng có địa thế hiểm trở, chỉ thích hợp làm kinh đô khi thời loạn lạc có chiến tranh, như thế địch sẽ khó tấn công vào đấy. nhưng khi đã giành lại được gian sơn, thấy được những sai lầm của những bậc tiền nhân thời trước, Lý Công Uẩn đã cho dời đô về Thăng Long - nơi đất rộng người đông, địa hình bằng phẳng, là nơi hội tụ của 4 phương tám hướng.điều này cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của Lý Công Uẩn, không bị gập khuôn, phát huy tiềm năng của đất nước
 
Top Bottom