- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


Cảm ơn tác giả bộ phim Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Bù Gia Mập đã cho những hình ảnh các chú chim Hồng Hoàng thật đang bay và hình ảnh chú chim đã được khắc trên trống đồng. Rất giống! Thì ra con chim mà có người đã gọi là chim Việt ấy chính là chim Hồng Hoàng hiện còn sinh sống trong khu bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mập. Một phát hiện tuyệt vời! Chim Hồng Hoàng lông vàng lẫn đỏ rất đẹp, to khoẻ và rất kiên cường, có đời sống gia đình đặc biệt thuỷ chung.
Có thể phát hiện này sẽ là hồi kết cho câu hỏi hàng trăm năm nay rằng hình chim khắc trên trống đồng là con chim gì ngoài đời sống thật. (ghi chép của Đinh Quang Tích)
Theo nghiên cứu của Hoàng Quốc Tuấn:
- Chim Hồng hoàng hay còn gọi là Phượng hoàng đất, (tên khoa học Buceros bicornis), có chiều dài từ 95 - 120 cm. Những hình ảnh trên trống đồng Đông Sơn (Loại I Heger)vừa có dáng dấp của Hồng hoàng vừa có dáng dấp của Hồng hạc (Phoenicopterus) - loài chim chuyên sống ở vùng ngập nước (lạc - đác - nác - nước)..., giống như Bồ nông, cò, vạc... Những loài chim gần gũi, thân quen với người Lạc Việt trồng lúa nước.
- Giải thích về mối quan hệ giữa "chim Lạc" (trên trống đồng Đông Sơn) với chim Hồng Hoàng, nhà nghiên cứu Hoàng Quốc Tuấn cho rằng: từ "Chim Lạc / Điểu Lạc" là một danh từ / thuật ngữ / khái niệm được quy ước nhằm chỉ những loài / loại chim sống ở vùng trũng nước như: cò, vạc, diệc, bồ nông, đa đa, quốc... Về mặt ngôn ngữ, trong tiếng Việt - Mường, Tày - Thái / Kadai có thể diễn giải chữ Nước như sau: Lạc - Đác - Đạc - Nác - Nước (lạc điền tức ruộng nước, oong đạc / ọc nác tức uống nước..., chim lạc - loài chim sống gần nước). Hồng hoàng, phượng hoàng gồm rất nhiều loại, trong đó có loại sống chung môi trường với cò, vạc...
Có thể phát hiện này sẽ là hồi kết cho câu hỏi hàng trăm năm nay rằng hình chim khắc trên trống đồng là con chim gì ngoài đời sống thật. (ghi chép của Đinh Quang Tích)
Theo nghiên cứu của Hoàng Quốc Tuấn:
- Chim Hồng hoàng hay còn gọi là Phượng hoàng đất, (tên khoa học Buceros bicornis), có chiều dài từ 95 - 120 cm. Những hình ảnh trên trống đồng Đông Sơn (Loại I Heger)vừa có dáng dấp của Hồng hoàng vừa có dáng dấp của Hồng hạc (Phoenicopterus) - loài chim chuyên sống ở vùng ngập nước (lạc - đác - nác - nước)..., giống như Bồ nông, cò, vạc... Những loài chim gần gũi, thân quen với người Lạc Việt trồng lúa nước.
- Giải thích về mối quan hệ giữa "chim Lạc" (trên trống đồng Đông Sơn) với chim Hồng Hoàng, nhà nghiên cứu Hoàng Quốc Tuấn cho rằng: từ "Chim Lạc / Điểu Lạc" là một danh từ / thuật ngữ / khái niệm được quy ước nhằm chỉ những loài / loại chim sống ở vùng trũng nước như: cò, vạc, diệc, bồ nông, đa đa, quốc... Về mặt ngôn ngữ, trong tiếng Việt - Mường, Tày - Thái / Kadai có thể diễn giải chữ Nước như sau: Lạc - Đác - Đạc - Nác - Nước (lạc điền tức ruộng nước, oong đạc / ọc nác tức uống nước..., chim lạc - loài chim sống gần nước). Hồng hoàng, phượng hoàng gồm rất nhiều loại, trong đó có loại sống chung môi trường với cò, vạc...



