chính xác. Phần "Thái Nguyên từ nguồn gốc đến thế kỉ X" thuộc về lớp 6. Để mình làm chút chút cái dàn ý chính của phần này nhé....
1. Thời nguyên thủy ở Thái Nguyên
- Các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều di chỉ khảo cổ thời nguyên thủy ở Thái Nguyên, tập trung chủ yếu ở các xã: Thần Sa, Thượng Nung, Sảng Mộc, Vũ Chấn, Bình Long (huyện Võ Nhai), Quang Sơn (huyện Đồng Hỷ). Trong đó tiêu biểu nhất là di chỉ khảo cổ Thần Sa. Ở di chỉ Thần Sa, người ta phát hiện hàng trăm hiện vật đồ đá, gồm nhiều mảnh tước, mũi nhọn, rìu tay của người nguyên thuỷ, có niên đại cách nay từ 30.000 năm đến 10.000 năm (ở hang Phiêng Tum và mái đá Ngườm)
2. Thời dựng nước
- Thời Văn Lang - Âu Lạc, Thái Nguyên thuộc bộ Vũ Định là một trong 15 bộ của nước Văn Lang - Âu Lạc. Cư dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề nông và luyện đồng. Khảo cổ học đã tìm thấy một số trống đồng tại huyện Phú Lương và Đồng Hỷ thuộc giai đoạn văn hoá Đông Sơn.
3. Thời Bắc thuộc
- Từ khi nước Âu Lạc mất vào tay nhà Triệu, các triều đại phong kiến phương Bắc thay nhau đặt ách đô hộ với nhân dân ta. Thái Nguyên bị chúng đặt thành một đơn vị hành chính để cai trị: Thời Hán thuộc huyện Long Biên, quận Giao Chỉ, thời Đường thuộc châu Long, châu Vũ Nga.
Không chịu khuất phục ách cai trị của chúng, nhân dân Thái Nguyên đã nhiều lần nổi dậy khởi nghĩa. Năm 40, nhân dân Thái Nguyên nổi dậy hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, bà Hồ Đề ở Thái Nguyên đã trở thành phó tướng của Hai Bà Trưng. Sau đó, nhân dân Thái Nguyên lại tham gia chiến đấu chống quân Hán xâm lược các năm 42, 43 trên địa bàn một số xã của huyện Đại Từ, Phổ Yên .
- Thế kỉ VI, nhà Lương đặt ách đô hộ thâm độc và tàn bạo đối với nhân dân ta. Ông Lí Bí đã lãnh đạo nhân dân ta trong đó có nhân dân Thái nguyên khởi nghĩa lật đổ ách đô hộ của nhà Lương, lập nên nước Vạn Xuân.
- Nhân dân Thái Nguyên đã góp phần xứng đáng trong phong trào đấu tranh giành độc lập chống Bắc thuộc.