Nguyên nhân dẫn đến tình cảnh khố cực của nhân dân ở đầu thế kỉ XIX, em cần lưu ý những nội dung sau đây:
+ Nhà Nguyễn không có những chính sách hiệu quả để bồi dưỡng sức dân:
về nông nghiệp: Không chăm lo dời sống nông dân
các chính sách khai hoang, khẩn hóa đều không đem lại hiệu quả thực tế.
+ Công tác đê điều, phong chống thiên tai bão lụt không mang lại hiệu quả, tình trạng hạn hán, lũ lụt mất mùa đói kém vẫn xảy ra liên tiếp ở nhiều nơi. Có năm nạn dịch lan tràn làm hàng chục vạn người chết.
+ Nông dân vẫn có ít ruộng và bị bóc lột nặng nề, quan lại, cường hào tăng cường bóc lột naan dân
+ Nông dân bất bình với chính sách của nhà Nguyễn nên nổi lên đấu tranh khắp nơi.
Đời sống khổ cực của nông dân và phong trào đấu tranh một mặt phản ánh sự bất bình và khổ cực của họ nhưng đồng thời cũng thể hiện sự xuống cấp của chế độ phong kiến Việt Nam thời Nguyễn.
Em phân tích trên cơ sở các ý trên nhé!