Tại vì thời kì này chưa phát triển, phần lớn người có học là các nhà sư, họ đem tài năng và trí tuệ giúp nước, giúp dân => Họ được triều đình và nhân dân trọng dụng
Vào thời Đinh, Tiền Lê, các nhà sư được coi trọng vì:
+ Thời kì này, đạo Phật được coi là quốc đạo. Triều đình ban hành rất nhiều chính sách để khuyến khích Phật giáo phát triển.
+ Các nhà sư - đại diện của Phật giáo là những người uyên bác, có học hành lại tinh thông nên thường được nhà vua trọng dụng, cố vấn và giúp vua trị nước.
Tại vì thời kì này chưa phát triển, phần lớn người có học là các nhà sư, họ đem tài năng và trí tuệ giúp nước, giúp dân => Họ được triều đình và nhân dân trọng dụng
Mình thấy câu trả lời trên của bạn còn thiếu nhiều ý. Trường mình cho kiểm tra 45, gặp câu này. Ai cũng thiếu ý, và thầy đã giải : Vì :
- Giáo dục ở thời này chưa phát triển.
- Nhà sư được học tập nên biết chữ Hán.
- Nhiều nhà sư có tài giúp vua ngoại giao với nhà Tống.
- Đạo Phật ở thời này rất phát triển.