Trong phân tử O3: nguyên tử O trung tâm ở trạng thái lai hóa sp2
Trong phân tử SO2: nguyên tử S cũng ở trạng thái lai hóa sp2
Theo lý giải thông thường thì khi nguyên tử trung tâm có độ âm điện lớn hơn và các phối tử là như nhau (cùng kiểu lai hóa) thì phân tử mà nguyên tử trung tâm có độ âm điên lớn hơn thì góc lai hóa lớn hơn.
Trong TH này độ âm điện của O > S nên cặp e dùng chung giữa O và S lệch về phía O => lực đẩy giữa cặp e của lk S - O trong phân tử SO2 nhỏ hơn làm cho góc SO2 phải bé hơn, tuy nhiên trong thực tế thì góc lai hóa như sau:
O3: 116,8
SO2: 119
O3 < SO2, mình nghĩ trường hợp này là do trong phân tử O3 không có sự chênh lệch độ âm điện giữa các nguyên tử O nên việc mình áp dụng cách lý giải trên là không hợp lý, để giải thích được trường hợp này thì mình chưa rõ, mình sẽ tìm hiểu và trả lời bạn khi tìm được câu trả lời hợp lý