Sử 7 Kiến thức cơ bản bài 2

Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006

Cựu TMod Sử
Thành viên
11 Tháng hai 2022
470
1
382
66
18
Hà Tĩnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lí
- Nguyên nhân:

+ Do sản xuất phát triển cần nguyên liệu thị trường.
+ Con đường sang phương Đông bị người Ảrập chiếm.
+ Những tiến bộ về kĩ thuật hàng hải: la bàn, kĩ thuật đóng tàu... là điều kiện để thực hiện
- Các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu:
1487:Điaxơ đi qua vòng cực Nam Châu phi
1498: Vã co đơ Gama đến Ấn độ
1492:Côlombo tìm ra Châu Mĩ
1519-1522: Magienlăng đi vòng quanh Trái Đất
- Kết quả:
+ Tìm ra những con đường nối liền các Châu lục.
+ Đem lại món lợi khổng lồ cho giai cấp tư sản.
+ Đặt cơ sở mở rộng thị trường.
- Ý nghĩa:
+ Là cuộc cách mạng giao thông và tri thức
+ Tạo nên quá trình tích luỹ tư bản cho tư sản Châu Âu.
2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản
a. Sự ra đời của giai cấp tư sản

- Quý tộc và thương nhân giàu có nhờ cướp bóc tài nguyên, của cải
- Mở rộng kinh doanh, lập đồn điền => Bóc lột lao động làm thuê. Họ ra sức mở rộng, kinh doanh, lập các xưởng sản xuất với quy mô lớn, các công ty thương mại và những đồn điền rộng lớn.
=> Những chủ xưởng, chủ điền điền và thương nhân giàu có trở thành giai cấp tư sản: có vốn+nhân công
b. Sự ra đời của giai cấp vô sản
- Những nông nô bị tước đoạt ruộng đất, làm trong các xí nghiệp tư sản
=> Tư sản bóc lột vô sản. Quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa ra đời.
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn
Chúc bạn ngày mới tốt lành!
 
Top Bottom