Liệu như vậy chi tiết chưa bạn? (Đó là đáp án ak?)
Khi xe chạy, xăng trong xe ma sát với thành xe, xe ma sát với không khí, bánh xe ma sát với mặt đường không khí nên xe bị nhiễm điện. Khi lượng điện tích trữ quá lớn sẽ phóng ra các tia lửa điện nhỏ, xe lại trở xăng nên sẽ dễ bị phát nổ. Sắt có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, dây xích sắt giúp truyền bớt lượng điện tích trữ trong xe xuống mặt đường, tránh cho xe bị phát nổ. (Lượng điện được tạo ra liên hồi, không ngừng lại, vì vậy không thể nói sẽ không bị nhiễm điện nữa được, bạn cũng nên hiểu rằng, khi dây xích sắt được thả xuống mặt đường, dây sắt không chỉ truyền điện từ xe xuống đường, mà còn truyền ngược lại khi lượng điện tích trữ trong xe thấp hơn so với lượng điện có trong dây xích và mặt đường, dây xích sắt chỉ giúp duy trì độ ổn định mà thôi, không có gì có thể tuyệt đối được cả)