Kiểm Tra Kiến Thức

Status
Không mở trả lời sau này.
K

kute2linh

Không gọi chiều chuyển động có hướng của của điện tích là chiều dòng điện mà lại phải quy ước gọi :''Chiều từ cực dương tới cực âm của nguồn điện là chiều dòng điện ''vì:
A.Cực dương của nguồn nguồn tích điện dương
B.Trong một dòng điện đồng thời có thể có cả hai loại điện tích dương và điện tích âm chuyển dời ngược chiều nhau,nên phải quy ước chọn một chiều làm chiều dòng điện.
C.Hạt chuyển dời tạo ra dòng điện là điện tích dương
D.Điện tích dương bị cực dương đẩy,cực âm hút
 
M

manh550

Câu ngày 10.8
1.Hãy quan sát chiếc loa, và cho biết tại sao loa lại phát ra được âm thanh?

2. hãy kể 5 nguồn âm thiên nhiên và 5 nguồn âm nhân tạo

.........................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
S

shinxun

Câu ngày 10.8
1.Hãy quan sát chiếc loa, và cho biết tại sao loa lại phát ra được âm thanh?

2. hãy kể 5 nguồn âm thiên nhiên và 5 nguồn âm nhân tạo

.........................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1. Màng loa dao động nên tạo ra âm thanh
2. 5 nguồn âm thiên nhiên: tiếng sấm, tiếng suối chảy, tiếng giọt mưa rơi, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa.
5 nguồn âm nhân tạo: tiếng động cơ xe máy, tiếng tic tắc đồng hồ, tiếng đàn ghi ta, tiếng chuông tan học, tiếng nhạc từ TV.
 
U

ulrichstern2000

Hỏi chứ em có biết tại sao màng loa lại dao động không?

Màng loa dao động là do âm thanh phát ra, tạo ra lực, làm màng loa dao động. Giải thích chi tiết:
- Âm thanh được tạo ra do sự dao động giữa các phân tử, nguyên tử có trong không khí, khi các phân tử, nguyên tử này dao động mới tạo ra âm thanh, Tức phải có sự va chạm giữa chúng.
- Âm thanh được truyền đi nhờ sự dao động, di chuyển, va chạm của các phân tử, nguyên tử với nhau, lan nhanh, và khi đó sẽ có vô số phân tử, nguyên tử va đập vào màng loa để thực hiện nhiệm vụ truyền âm, va chạm tức sinh ra lực, lực này làm màng loa dao động.
(Mình giải thích như vậy được chưa bạn)
- Còn nữa, màng loa dao động, khuếch tán âm thanh, sự dao động của màng loa làm các phân tử, nguyên tử có xung quanh màng loa dao động theo, cứ như vậy, âm được truyền đền tai ta :D
 
M

manh550

3.Gảy vào dây đàn ghi-ta. Bạn có nhận xét gì khi tiếng đàn sẽ phát ra càng lớn?
 
K

khanhlinh2018

Do dây đàn giao động.......................................................................................
 
U

ulrichstern2000

Tiếng đàn phát ra càng lớn, tức âm thanh càng lớn => dao động của dây đàn càng lớn => tay phải dùng lực càng lớn.
Tóm lại: dao động dây đàn mạnh hơn.
 
U

ulrichstern2000

Do tay ta gảy vào dây đàn làm dây đàn dao động (chính sbt vật lý 7 có câu này, bạn mở sách ra tra) Còn nếu muốn chi tiết, mình sẽ đưa về hóa hết :D :
Mọi vật đều được cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử, với kích cỡ vô cùng nhỏ bé. Dây đàn là tập hợp các nguyên tử, phân tử. và hộp đàn cũng vậy (phần thân đấy)
Khi ta gảy vào dây đàn, dây đàn dao động tại chỗ do tay ta tác dụng lực lên dây đàn, làm biến dạng dây đàn, các nguyên tử, phân tử ở dây đàn va đập với hộp, hay nói cách khác là các nguyên tử, phân tử cấu tạo lên hộp đàn. ngoài ra, còn có sự va chạm giữa các dây đàn với nhau, dây đàn với phần lên dây đàn, dây đàn với ngón tay, tạo nên âm thanh.
Để âm thanh càng lớn, thì vật phát ra âm thanh, tức dây đàn phải có độ biến dạng càng lớn, do đó, tay ta phải tác dụng lực lớn hơn, âm thanh, va chạm giữa mọi vậy (giải thích ở trên) sẽ mạnh hơn, khi đó các dây đàn sẽ căng ra, co lại bất chợt. Và có một số sợi dây đàn, do không chịu nổi lực mà xảy ra hiện tượng đứt dây.
 
M

manh550

Do tay ta gảy vào dây đàn làm dây đàn dao động (chính sbt vật lý 7 có câu này, bạn mở sách ra tra) Còn nếu muốn chi tiết, mình sẽ đưa về hóa hết :D :
Mọi vật đều được cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử, với kích cỡ vô cùng nhỏ bé. Dây đàn là tập hợp các nguyên tử, phân tử. và hộp đàn cũng vậy (phần thân đấy)
Khi ta gảy vào dây đàn, dây đàn dao động tại chỗ do tay ta tác dụng lực lên dây đàn, làm biến dạng dây đàn, các nguyên tử, phân tử ở dây đàn va đập với hộp, hay nói cách khác là các nguyên tử, phân tử cấu tạo lên hộp đàn. ngoài ra, còn có sự va chạm giữa các dây đàn với nhau, dây đàn với phần lên dây đàn, dây đàn với ngón tay, tạo nên âm thanh.
Để âm thanh càng lớn, thì vật phát ra âm thanh, tức dây đàn phải có độ biến dạng càng lớn, do đó, tay ta phải tác dụng lực lớn hơn, âm thanh, va chạm giữa mọi vậy (giải thích ở trên) sẽ mạnh hơn, khi đó các dây đàn sẽ căng ra, co lại bất chợt. Và có một số sợi dây đàn, do không chịu nổi lực mà xảy ra hiện tượng đứt dây.
ở đâu?tớ coi ra trong sách nâng cao, chuyên đề đều nói không phải dây đàn dao động đâu
 
U

ulrichstern2000

Haz, sbt vật lý 7 trang 23, bài 10.3
Lý do: không khí + dây đàn, mà không khí ở đâu? - trong hộp đàn và xung quanh ta, nói chung là xung quanh nơi phát ra nguồn âm là dây đàn
Bạn có sách nâng cao vật lý gì hay giới thiệu cho mình với :D
 
M

manh550

cậu chạm à, dây đàn+không khí trong hộp đàn tức là hộp đàn dao động đó chắc cậu nhầm
 
M

manh550

thôi mình ra câu khác nè:
Tại sao gạch xây nhà thường có lỗ?.........................................
 
U

ulrichstern2000

Gạch xây nhà có lỗ để:
- Tăng tính đàn hồi
- Khi gặp nóng, lạnh mọi vật đều nở ra, co vào, gạch có lỗ sẽ nở ra vì nhiệt, hay co vào vừa đủ, không ảnh hưởng đến công trình, giảm thiểu độ biến dạng, gây ra lực trong quá trình dãn nở, co vào vì nhiệt, đảm bảo độ bền của nhà,
- Tiết kiệm nguyên vật liệu để làm gạch, giúp viên gạch trông đẹp, có thẩm mĩ (đặc, nở và co lại do nhiệt làm viên gạch đặc thường hơi cong, biến dạng)
Phần giữa gạch có khi trong quá trình giúp người ta dẫn đường ống nước, dây điện.......
:D
 
S

shinxun

cậu chạm à, dây đàn+không khí trong hộp đàn tức là hộp đàn dao động đó chắc cậu nhầm

Nhiều sách cũng nói thùng đàn dao động nên là nguồn âm. nhưng mình thấy không đúng. Thùng đàn chỉ có tác dụng cộng hưởng để khuếch đại nguồn âm do dây đàn tạo ra. Như vậy nguồn âm là dây đàn, thùng đàn chỉ như cái âm-pli khuếch đại âm thanh. Vì nếu không có dây đàn thì thùng đàn không thể phát âm thanh được.
 
S

shinxun

thôi mình ra câu khác nè:
Tại sao gạch xây nhà thường có lỗ?.........................................

Không khí trong lỗ gạch đóng vai trò vật cách âm, ngăn không cho âm thanh từ bên ngoài truyền vào trong nhà.
Nhưng cái chính là lỗ trong viên gạch làm viên gạch nhẹ, căn nhà khó đổ hơn.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom