Trình bày tóm tắt diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên năm 1258
- Tháng 1-1258, 3 vạn quân Mông Cổ tiến vào xâm lược nước ta.
- Để bảo toàn lực lượng, vua Trần cho quân cùng triều đình tạm lui về vùng Thiên Mạc (Duy Tiên, Hà Nam).
- Nhân dân Thăng Long theo lệnh vua thực hiện chủ trương “vườn không nhà trống”, tạm rút hết khỏi kinh thành. => Khi giặc vào kéo vào thì kinh thành đã không trống không => chiếm Thăng Long chưa đầy 1 tháng, quân giặc đã lâm vào thế khó do thiếu lương thực.
- Nhận thấy thế địch đang khó khăn, quân Trần mở cuộc phản công ở Đông Bộ Đầu
- Ngày 29-1-1258, quân Mông Cổ thua trận phải rời Thăng Long.
Kết quả: Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.