Sử 9 Kế hoạch Mác san

tfs-akiranyoko

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng ba 2019
242
583
86
19
Hải Phòng
Sword School
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Kế hoạch Mác san còn được gọi là:
A. KH khôi phục châu âu
B. KH phục hưng kinh tế châu âu
C. KH phục hưng văn hóa châu âu
D. KH phục hưng kinh tế các nước Tây âu

EM vs lũ bạn tranh luận nhau A B D từ 9h đến giờ vẫ chưa biết ai đúng mn giúp em vs gg thì nó ra mỗi cái khác nhau khó đoán
 

anlong6@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng ba 2019
565
795
121
Nam Định
Trường học
Kế hoạch Mác san còn được gọi là:
A. KH khôi phục châu âu
B. KH phục hưng kinh tế châu âu
C. KH phục hưng văn hóa châu âu
D. KH phục hưng kinh tế các nước Tây âu

Câu B đúng, không tin hỏi ông GOOGLE ấy:D
 

anlong6@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng ba 2019
565
795
121
Nam Định
Trường học
  • Câu hỏi:
    “Kế hoạch Mácsan” thực hiện ở các nước Tây Âu còn được gọi là
    • A. Kế hoạch phục hưng liên minh châu Âu.
    • B. Kế hoạch phục hưng châu Âu.
    • C. Kế hoạch khôi phục kinh tế Mĩ - Âu.
    • D. Kế hoạch khôi phục châu Âu.
    Đúng
    Đáp án đúng: B
    Đáp án B
    Phương pháp: liên hệ.
    Cách giải:
    Kế hoạch Mác san hay còn gọi là kế hoạch phục hưng châu Âu.
    Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải​
Mang tên chính thức "Kế hoạch phục hưng châu Âu"


Vậy câu B hoặc D đúng
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Kế hoạch Mác san còn được gọi là:
A. KH khôi phục châu âu
B. KH phục hưng kinh tế châu âu
C. KH phục hưng văn hóa châu âu
D. KH phục hưng kinh tế các nước Tây âu

EM vs lũ bạn tranh luận nhau A B D từ 9h đến giờ vẫ chưa biết ai đúng mn giúp em vs gg thì nó ra mỗi cái khác nhau khó đoán
Kế hoạch Mác san còn được gọi tên khác là kế hoạch phục hưng Châu Âu.

@Thái Minh Quân , giúp bạn ấy câu này ạ.
 
Last edited:

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
đáp án đúng trong sách là kế hoạch Marshall là "kế hoạch phục hưng châu Âu". Nhưng đó chỉ là cách gọi chung chung của Mĩ, vì kế hoạch này chỉ phục hưng các nước Tây Âu để đối phó các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa
Thời sau Thế chiến 2, khái niêm "châu Âu" là chỉ vùng Tây Âu các bạn nhé (Tây Âu tư bản chủ nghĩa). Khái niệm này có từ thời phong kiến, các sách đều ghi "chế độ phong kiến châu Âu" là chỉ khu vực Tây Âu có nhà nước phong kiến phát triển hơn nhiều so với Đông Âu (ở Đông Âu một số nước có nhà nước phong kiến chưa hình thành hẳn, mạnh nhất là Công quốc Litva - nhưng công quốc này cũng không mạnh lắm, nhiều lần lệ thuộc vào Ba Lan và sau đó là nước Nga sa hoàng)

đáp án đúng trong sách là kế hoạch Marshall là "kế hoạch phục hưng châu Âu". Nhưng đó chỉ là cách gọi chung chung của Mĩ, vì kế hoạch này chỉ phục hưng các nước Tây Âu để đối phó các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa
Thời sau Thế chiến 2, khái niêm "châu Âu" là chỉ vùng Tây Âu các bạn nhé (Tây Âu tư bản chủ nghĩa). Khái niệm này có từ thời phong kiến, các sách đều ghi "chế độ phong kiến châu Âu" là chỉ khu vực Tây Âu có nhà nước phong kiến phát triển hơn nhiều so với Đông Âu (ở Đông Âu một số nước có nhà nước phong kiến chưa hình thành hẳn, mạnh nhất là Công quốc Litva - nhưng công quốc này cũng không mạnh lắm, nhiều lần lệ thuộc vào Ba Lan và sau đó là nước Nga sa hoàng)
 
Last edited by a moderator:

tfs-akiranyoko

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng ba 2019
242
583
86
19
Hải Phòng
Sword School
Thời sau Thế chiến 2, khái niêm "châu Âu" là chỉ vùng Tây Âu các bạn nhé (Tây Âu tư bản chủ nghĩa). Khái niệm này có từ thời phong kiến, các sách đều ghi "chế độ phong kiến châu Âu" là chỉ khu vực Tây Âu có nhà nước phong kiến phát triển hơn nhiều so với Đông Âu (ở Đông Âu một số nước có nhà nước phong kiến chưa hình thành hẳn, mạnh nhất là Công quốc Litva - nhưng công quốc này cũng không mạnh lắm, nhiều lần lệ thuộc vào Ba Lan và sau đó là nước Nga sa hoàng)
vậy đáp án câu trên ta khoanh B ạ?
 
  • Like
Reactions: hoa du
Top Bottom