Học thêm hay tự học

W

wikayz

Nếu như tự học mà ko có quyết tâm thì kể cả học thêm cũng ko có tác dụng gì bạn ạ :D
Cách học của mình là mỗi ngày học thêm 1 môn, tập trung nắm ngay tất cả kiến thức trên lớp, sau khi học mình thường chơi đàn, tập thể thao để phát triển thể lực và nghệ thuật cho não phải . Tối về ôn kỹ lại kiến thức đảm bảo bạn sẽ nhớ kĩ luôn. Nếu muốn lúc nào cũng thuộc như nằm lòng thì bạn hãy làm 1 cuốn sổ tay ghi lại những kiến thức căn bản và các dạng bài tập thường gặp rồi ôn lại chúng vào những thời gian thừa ( như trên xe bus hoặc ra chơi... ) . Tuy cách của mình đơn giản nhưng nó phù hợp và mình thấy cũng khá hiệu quả !
 
C

chichken12t1

Bây h ai có tinh thần trách nhiệm thì học thêm tử tế bạn à.
:)) không thì tụ tập quán nét , đưa bạn gái đi chơi.;))
 
N

nhoc_maruko9x

Cũng muốn đi học thêm lắm nhưng mà mấy thầy toàn dạy từ 7h sáng, mà 8h mới ngủ dậy nên đành phải tự học.
 
O

ohmygod11

có điều kiện thì nên đi học thêm bởi đã là thầy cô ắt hẳn phải có nhiều điều hay cho mình học.tốt nhất là học thêm+tự học
 
M

maunguyet.hilton

Không xét yếu tố hàon cảnh,chỉ tính đến cách có kết qả tốt!
-Đối với khá,HSG:học thêm,học nhóm cũng rất cần thiết.Những bạn giỏi thì tâm lí luôn muốn ngồi giải bài hàng giờ đồng hồ đấy chứ?Nhưng phải đến lớp học thêm thì mới chuẩn kiên thức,vả lại mỗi buổi học thầy sẽ photo gữi đề về,lúc đó là bạn cũng được trổ tài động não giải đề đó,cũng là lúc tự luyện.
-HS tb,yếu:học gia sư là tuyệt đối đảm bảo.Như thế bạn mới đc kèm cặp chu đáo,k lo hỏng kiến thức.
Tóm lại cứ phải đi học thêm cho chắc,không đi thì có nước giỏi cũng *** dần.Thật đấy,lúc trc cả nhóm tụi t k đi học thêm đâu,nhưng rồi cuối năm lớp 8 cũng kéo nhau đi học.Tâm lí kiến thức,chuyển cấp buộc con ng` k muốn cũg phải đi để đảm bảo k thua thiệc ai mà lại vững vàng kiến thức.NGoài ra,không đi học thêm mấy thầy cô lườm mặt,chê bai,đúng là giơ tay cũng chẳng được mời.Kiểm tra bài thì lại bét bẽ,''ép''thí HS,gét lắm.—>Học thêm để ''thầy cô + hs + tiền = xích gần lại nhau,ta cùng tiến bước_) thế đấy!
:)>-:)>-|-)
 
P

pe_kho_12412

theo mìmh thì học thêm giúp mình biết thêm nhiều dạng bài tập hay,và được trao trổi nhiều hơn với thầy cô của mình.trên lớp với thời gian ít ỏi như vậy thì khó có thể hiểu thật sâu sắc cái bài học đó được,và cũng đỡ bị xì xòm. với lại học thêm thầy cô sẽ truyền đạt cho ta những mẹo để làm bài tập nhanh để áp dụng vào bài trắc nghiệm mà thầy cô đúc rút được.nói chung nếu mà có điều kiện thì ta nên học thêm,ko phải như để chạy sô mà khoảng 1 ca mỗingày cho 1 môn nào đó.cũng ko nhất thiết phải học kèm, mình rủ 1 nhóm bạn mà mình cho là có ý thức trong học tập và đang có nhu cầu học thêm với mình đó, như vậy thì sẽ tốt hơnvì sẽ giảm được học phí và trao đổi bài tập cũng dễ.
 
T

thuypro94

có phải học nhiều là tốt,1 ngày nên dùng bao nhiêu thời gian cho việc học?học thời điểm nào là hiệu quả nhất .Năm nay mình 12 rùi ,giúp mình đcj không?
 
H

hochoidieuhay

có nên đi học thêm ko ?hết học kì 1 là trường tổ chức học thêm nhưng đầu năm học 1tháng rưỡi là nghỉ kiếp luôn ko đủ sức mà đi học !
 
G

giovanang1

có nên đi học thêm ko ?hết học kì 1 là trường tổ chức học thêm nhưng đầu năm học 1tháng rưỡi là nghỉ kiếp luôn ko đủ sức mà đi học !

Bạn lại đặt lại một câu hỏi mà các thành viên trên đang trao đổi, một vấn đề băn khoăn nhất của các bạn học sinh.
Nhưng theo mình không phải là có đi học thêm hay không đi học thêm. mà các bạn có năng lực học tập như thế nào, có đủ năng lực để tự học hay không hay đi học thêm có hiệu quả hay không. Cần xác định rõ năng lực của mình để có một kế hoạch học tập khoa học và thực hiện nó một cách nghiêm túc thì mới có thể có hiệu quả cao nhất trong học tập.
 
G

giovanang1

có phải học nhiều là tốt,1 ngày nên dùng bao nhiêu thời gian cho việc học?học thời điểm nào là hiệu quả nhất .Năm nay mình 12 rùi ,giúp mình đcj không?

Học nhiều là tốt hay xấu còn tùy thuộc vào mức độ hiệu quả của việc học. Bạn cứ ngồi thao thao bất tuyệt suốt cả ngày trong trạng thái mệt mỏi và chẳng tiếp thu được gì thì học vô ích mà mất thời gian rồi.
Theo tớ thì phân bổ thời gian như thế này: ngày có 24 tiếng: *8 tiếng bạn học trên trường, 6 tiếng bạn ngủ ( 5 tiếng buổi đêm, 1 tiếng buổi trưa). 4 tiếng ăn uống và vệ sinh cá nhân, Vậy bạn còn lại 6 tiếng để tự ôn luyện và học bài
Và 6 tiếng đó bạn phân bổ như thế nào học môn gì ngày nào thì tùy thuộc vào năng lực học tập của bạn mà có kế hoạch cụ thể và hiệu quả nhất.
Ngoài ra, học lớp 12 rồi thì phải cày thôi bạn à :)
:)
 
N

ngocanhs2kp

Mình nghĩ tự học là tốt nhất.
Bây h, đi học thêm,nhiều người chỉ đi cho "có lệ"( vì được thầy cô "chú ý hơn", một số như vậy thôi), đi học thêm vừa mất nhiều time,nếu học đông vài chục người,thầy cô sẽ ko thể quan tâm,chỉ bảo được tất cả dãn đến những bạn học yếu lại càng yếu hơn do mất gốc kiến thức, time đó để học ở nhà còn hơn.
Lớp mình có cái rất là buồn cười,hỏi bạn thì bạn sợ mình vượt nên bảo : " Tớ chả biết"... Ích kỉ
Sao học hỏi bạn được đây
 
H

happy.swan

Mình thì rất muốn tự học đầu cấp nhưng khổ nỗi ở lớp mình mà không đi học thêm thì không hiểu trên lớp thầy dạy gì và càng khó nắm bài. Thầy đạy trên lớp không theo phân phối chương trình nhiêu mà yêu cầu cả lớp tự họcrooif hướng dẫn cho luôn mấy bầi khủng đên nhiều người phải sộc nên đi học thêm để hiểu sâu làm bài tập
 
D

datini

Học thêm trước bài mới để dễ hiểu bài sắp học hơn, còn ôn thi đại học thì mình thấy tự học là tốt nhất, nếu có thầy dạy tốt thì không gì bằng, việc tự học giúp ta nhớ lâu hơn, còn đi học thêm sẽ hiểu được vấn đề lúc đó nhưng sẽ chóng quên, khó vận dụng vào thực hành....
 
C

colen_pink

Thực ra đi học thêm là rất tốt nếu có sự sắp xếp hợp lí ! Nhưng mình vừa trải qua kì thi Đại học vừa rồi!Giờ là sinh viên năm nhất, mình càng thấy tự học sẽ là hiệu qủa nhất .
Lên cấp 3 ,2 năm lớp 10 và 11 mình không đi học thêm một buổi nào cả mặc dù bạn bè thì kéo nhau đi học điên đảo ,mà mình thấy thu về kiến thức có là bao đâu. vẫn thấy mấy đứa dậm chân tại chỗ đấy chứ .
Mình tự học ở nhà là chính và bài không giải được thì hỏi thầy rồi trao đổi với những bạn cùng niềm quan tâm.
Nhưng thực sự đến kì 2 lớp 12 mình mới chính thức đi học thêm ở ngoài. Học thêm với số lượng học sinh ít sẽ hiệu quả hơn là kiểu học ồ ạt .và mình bắt đầu tham gia thêm ôn thi trực tuyến để chuẩn bị thi Đh.
Hocmai là ngôi trường tốt ,mặc dù mình biết đến ngôi trường này hơi muộn.nhưng mấy tháng trước thi, mình cũng học tập được rất nhiều .
Chúc các bạn thành công, :)
 
H

heroineladung

Mình nghĩ rằng chúng ta chỉ cần:
~ Học thêm trên trường.
~ Học thêm một nhóm ở ngoài.
~ Tự mua sách tham khảo về mà làm.
Thế là quá đủ, vừa đủ kiến thức, vừa tiết kiệm tiền bạc. Tránh tình trạng học chạy sô, học nhiều mà hiệu quả chẳng dc bao nhiêu, người thì suốt ngày ốm yếu, trên lớp thì ngủ gật,...Haizz...Hiện trạng của hs bây giờ.
 
S

songsaobang

Tự thân học, không học thêm học bớt gì cả. Học thêm chỉ là cái cách để che đi sự thụ động của mình.

Cứ học thêm cho quen đi, vào ĐH không ai dạy thêm, mà chương trình thì khó hơn gấp chục lần, lúc đó đỡ kiểu gì?
 
H

heroineladung

Tự thân học, không học thêm học bớt gì cả. Học thêm chỉ là cái cách để che đi sự thụ động của mình.

Cứ học thêm cho quen đi, vào ĐH không ai dạy thêm, mà chương trình thì khó hơn gấp chục lần, lúc đó đỡ kiểu gì?

Vâng, em thấy thời buổi giờ k đi học thêm thì chỉ có học kém đi thôi ạ!
Trên lớp thầy cô dạy có 45' trên 1 bài, từng đấy thời gian chỉ đủ học cái chính còn cái nâng cao thì k dạy dc. Mà nếu có học phải lớp chọn thì thầy, cô muốn dạy tăng tốc, gộp mấy bài dạy 1 lúc luôn cho nhanh lên lớp 12, :( Nếu dc thầy, cô giáo dạy tốt thì may, giả sử gặp phải người dạy k ra gì thì ngồi tự kỉ cả tiết học ạ!
Học mà k hiểu thì học sao giỏi dc ạ? Vì thế, cần thiết phải đi học thêm nhưng mà chúng ta học có giới hạn và phù hợp! :)
Thử hỏi rằng có thủ khoa đại học nào mà k đi học thêm k? Chắc chắn một câu rằng họ có thể k đi học thêm bên ngoài nhưng mà phải đi học thêm ở trường! (Thầy em khẳng định vậy và em cũng tin là thế :)).
 
C

candyxbaby

Lên ĐH có thể khó hơn cấp 3 nhưng cũng học tà tà thôi, không tiêu tốn nhiều năng lượng.
3 môn Toán Lý Hoá thì mình học thêm 2 môn Lý và Toán, nhưng môn cao điểm nhất là môn Hoá :)
 
H

huyentrang1801

mình nghĩ tự học hay đi học thêm sẽ phù hợp với từng đối tượng riêng .
không thể khẳng định rằng" tự học là tốt" hay" học thêm là tốt ".
mọi thứ chắc sẽ tương đối chứ không tuyệt đối , cũng có thể suy nghĩ của mình không đúng với ai đó cũng nên .
học thêm sẽ tốt hơn cho những người có tính tự giác cao và có cách học hiệu quả .
đó là cách học bớt phí phạm tiền bạc mà ta vẫn có thể đạt được kết quả mong muốn .
nhưng bên cạnh đó , mình biết có nhiều bạn muốn tự học mà lại không mang lại hiệu quả , vì rất nhiều vấn đề có thể không tập trung , không biết cách học .....
chính vì thế đối với họ thì học thêm sẽ tốt hơn nhiều so với tự học . các bạn ấy sẽ biết cách tiếp thu qua sự hướng dẫn của giáo viên hay một sự chỉ bảo tận tình từ bạn bè ,...
Tuy nhiên , mình thì vẫn khuyến khích bản thân và mọi người tự học .
một là rèn luyện bản thân : tự giác , suy nghĩ , chăm chỉ hơn ,..
hai là đỡ mất thời gian đi lại giữa những nơi học thêm và tiết kiệm tiền
ba là bảo đảm sức khoẻ không học quá nhiều sẽ lấn lộn vấn đề
đó là một sôd quan điểm và suy nghĩ của mình . cảm ơn vì các bạn đã đoc nha !
 
Top Bottom