Học thêm hay tự học

T

thehung08064

minh nghi rang cach hoc ko phai quyet dinh tat ca.cai chinh la o su quyet tam va no luc cua moi nguoi.hi.dau sao thi cung cam on ban.
 
N

ngoisaohieulongtoi92

minh nghi rang cach hoc ko phai quyet dinh tat ca.cai chinh la o su quyet tam va no luc cua moi nguoi.hi.dau sao thi cung cam on ban.
ai bảo?cả hai quyết tâm như nhau,nhưng 1 đứa biết cách học thì bao giờ cũng thành công hơn,thế nên mới cần nhờ thủ khoa hay những ng giỏi tư vấn cách học,áp dụng tốt cách học như thế hoặc có cách học hiệu quả hơn thế thì sẽ tốt hơn,ai cũng quyết tâm và nỗ lực ở mấy tháng cuối này mà,nhưng k biết cách học,k biết bắt đầu từ đâu hay ntn,,,,,,,,,lo quá hóa dại đâm ra là khó.
p/s chủ pic: theo chị thì em tự học ở nhà là chính,rèn luyện từ giờ chứ lên đại học như chị thế này thì nhác quá,haiz,trên lớp thì cố nghe thầy giảng cũng k hiểu,giảng nhanh mà hờ hững,tự xem ở nhà là chủ yếu,mà chị thấy tự học tốt hơn nhiều,có điều kiện thì em học thêm 1 ít để lấy kinh nghiệm từ thầy cô bạn bè,đi học thêm đc cô có nhiều mẹo bày cho mình mà mình k biết,hì,nên là em cứ kết hợp tuần 1 buổi mỗi môn cho khối mình thi rồi tự học tự rèn đề là chính:D với toán thì em làm đề rồi nhờ thầy chấm thầy chỉnh( thầy dạy thêm ấy:D) còn lý hóa thì làm đề,bài nào k ra đến lớp hỏi đứa giỏi nhất ấy.k thì gọi dt hoặc dến nhà hỏi nó,bọn chị trc toàn vậy:D còn cái tự học 100% thì chỉ dành cho những ai thông minh quá mức và kiên trì thoy.chứ nhiều ng k có tố chất thông minh,cũng khó mà tự học,mà cách học k khoa học nữa,haiz,nên cần có sự chỉ dẫn mẹo vặt của thầy cô đi trc bày cho hướng mà.........
 
Last edited by a moderator:
H

haphuong.kx

chỉ có mình mới biết điều gì tốt nhất cho mình đúng không
cứ làm theo những ji cậu cho là tốt nhất cho bản thân
 
E

endless_love710

Nếu tinh thần tự học cao thì nên tự học là tốt nhất.
Nhưng dù học = j đi nữa thì cũng phải về nhà cày thêm thôi.
Riêng chị cũng thi chuyên thì c nghĩ e nên đi học thêm để được thầy cô hướng dẫn thêm cách làm bài, dạng bài. Tuy nhiên đừng lạm dụng quá là được. Về nhà phải cày thêm. Học toán chuyên cũng khổ lắm đó :)
 
S

sot40doc

Học thêm hay tự học thì đều để mình giỏi lên
Ngày mình học lớp 10 , lúc đó mình không tự học mà đi học thêm ở ngoài trường,
mình lúc đó chưa biết nhiều về Hoá nhưng vẫn là số 1 về Hoá trong lớp đó, mình hỏi bài ông dạy Hoá thì ông ta ko nói như là sợ mình học giỏi quá thì phải ( ko biết đúng ko nhưng có lẽ ý ông ta là vậy ).
Mình khi về nhà thì không học lại nhiều
Đầu lớp 11 , mình có 1 số chuyện nên mình đã tuyên bố rằng mãi mãi ko đi học thêm ở đó nữa.
1 trong số lí do đó là ko hỏi đc bài ( cái này là phần nhỏ ) . Khi bỏ học thêm , lúc đầu mình cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng sau đó , mình đặt ra mục tiêu : điểm thi vượt qua mọi học sinh giỏi trong lớp đó và thi HSG Hoá lớp 12 đc giải Nhất cho ông ta phải suy nghĩ lại về việc làm của ông ấy ( ông ta mới chỉ đào tạo đc 1 đứa đc giải Nhì ) .
từ đó , mình chăm đọc sách và tự nghiên cứu ở nhà , học thêm ở trường

Kết quả , bây h mình hơn hẳn mọi đứa trong lớp cũ , đến mức mà mấy ông thầy giáo ở đó phải mời mình đi học lại . ( nhưng mà tuyên bố trước lớp đó rồi , nên ko bao h đi học lại )

Điều cơ bản là quyết tâm, ý chí , ý thức học tập và mục tiêu của bạn , ngoài ra tốt nhất là ko nên yêu đương sớm quá , ...
để rèn luyện quyết tâm và ý chí , bạn nên làm việc và lời nói 1 cách đồng nhất , đã nói đúng thì phải làm theo , mạnh dạn đưa ra ý kiến mà ko sợ số đông áp đảo
ở lớp học ở trường , mình đc mọi người nói là người lạnh lùng nhất .
Mục tiêu thứ 2 mình sẽ luôn ghi nhớ và cố gắng đạt được
mình nói thật 100% đó
 
T

toiyeua7

học thêm có cái lợi là mình đoán được dạng bài khi làm bài nhưng chẳng có kết quả tốt nếu bạn không làm bài tập về nhà
 
P

p3tr4npr0

Mình thấy học thêm có ích hơn! Vì sẽ có nhiều điều mà tự học ko bít!!
Trích nguyên văn câu ns của cô mình!
Học thêm rất thú vị! NHững bài khó khi tranh luận cùng bạn bè tại lớp giúp ta có nhiều cách giải hay hơn, nhanh hơn.
Học thêm sẽ đk thầy cô truyền kinh nghiệm khi thi cử chẳng hạn!
Đó là ý kiến của mình!!^^
 
K

kenhaui

Theo tớ nghĩ thì nếu thầy giáo của bạn làm cho bạn kính nể thì bạn nên đi học thêm. Còn nếu ko thì tự học là nhất. Như tớ đây. Bgio trong trường tớ, tớ chỉ kính nể 2 người là Thầy hiểu trưởng và thầy giáo dạy Toán cũng là thầy giáo chủ nhiệm.
Còn lại chả ai để lại ấn tượng cho tớ cả, thế nên mình chỉ đi học thêm mỗi Môn Toán.
 
S

sot40doc

Mình thấy học thêm có ích hơn! Vì sẽ có nhiều điều mà tự học ko bít!!
Trích nguyên văn câu ns của cô mình!
Học thêm rất thú vị! NHững bài khó khi tranh luận cùng bạn bè tại lớp giúp ta có nhiều cách giải hay hơn, nhanh hơn.
Học thêm sẽ đk thầy cô truyền kinh nghiệm khi thi cử chẳng hạn!
Đó là ý kiến của mình!!^^
câu nói của bạn chưa hẳn đã đúng đâu
tranh luận giúp ta tốt lên khi những người tranh luận cùng ta có trình độ xấp xỉ nhau
bạn cứ đi học thêm mà lớp đó có nhiều người trình độ thấp hơn bạn nhiều hay ngồi cạnh với những ai trình độ cao hơn bạn nhiều rồi sẽ biết
họ ko thích tranh luận với mình đâu
mình lúc trước đi học thêm cũng trong tình trạng mình đang nói nên hiểu rõ
đi đến chỉ để nói chuyện với cả ngồi chơi
bọn kia học kém minh nhiều quá , mà thầy giáo phải dạy theo số đông => toàn dạy những cái mình biết rồi hoặc những phần phải nói là tuyệt kĩ của mình thì thử hỏi tranh luận có nghĩa ko
lúc đó đi học lại còn vớ phải ông dạy Lí củ chuối hết chỗ nói

còn theo kinh nghiệm thi cử của mình thì cứ gặp là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng ;))
ko bao h bỏ cuộc đối với các môn toán , lí ,hóa , sinh trong các bài thi hay kiểm tra
luôn cập nhật thông tin 1 cách chính xác và nhanh chóng
 
P

pikapon

tu hoc hay hoc them dieu do phu thuoc o moi nguoi nhung theo minh noi nao co moi truong canh tranh manh hon thi se giup ban co doc luc hoc manh hon.nhu ban sôt40dc minh thay rang ban hoc tot la do cai dong luc muon chung to minh voi ng giao vien kia.do la mot trong nhung dong luc de ban hoc.neu k tung di hoc them,k co cai dong luc ay de tu hoc thi ban co tu tin rang minh hoc duoc nhu vay k?minh van di hoc them, thay no rat huu ich boi du xem sach co nhung cho minh kho hieu phai hoi ban be va co giao,hay co khi minh tim dc cach giai moi nhung k pi rang no co sai sot j hay chua chat o dau, tu minh rat kho de tim ra.nhu vay khi hoc them la co mot tu dien song de ta hoi.hoc them nhung co ban la o minh thoi, tu hoc va hoc them minh nghi nen co su ket hop hai hoa voi nhau.cac ban nghi sao?
 
S

sot40doc

mỗi người có nhiều mục tiêu và động lực thực hiện chứ đâu phải chỉ có 1 động lực
mình cũng có nhiều động lực hơn bạn nghĩ đấy

mỗi người có 1 cách học và tiếp thu khác nhau => sẽ có các cách học khác nhau
có người ( như mình ) thì cần đọc , nhìn mới có thể hiểu và sử dụng mà đi học thêm không hiểu được
có người thì cần đi học thêm mới hiểu mà đọc không hiểu được
vì vậy , mỗi người cần chọn 1 cách học phù hợp cho chính mình
mình thì phải nắm bắt các khả năng của mình 1 cách rõ nhất chứ nhỉ ???
 
U

undomistake

trong bất cứ việc gì, quan trọng nhất không phải là khả năng mà là tiềm năng, vận dụng được cách khai thác các tiềm năng sẽ cho bạn một nguồn năng lượng khổng lồ. Nếu coi học tập như là luyện kim thì khả năng chính là hợp kim và tiềm năng chính là các kim loại trong đó. Chất lượng của hợp kim luôn luôn cao hơn từng kim loại đơn lẻ, nhưng bạn cần phải có từng kim loại đơn lẻ thì mới tạo ra được hợp kim. Do đó, bạn phải biết và hiểu tiềm năng của bản thân mình, biết giới hạn của chính mình để có thể quyết định tự học hay học thêm. Tuy nhiên, nếu theo một mức độ trung bình thì tự học vẫn là cách học tốt nhất và giúp mình làm chủ thời gian cao hơn tất cả các cách học khác.
 
O

o0boysovo0o

nhưng có nhiều người có điều kiện có thể thuê gia sư về kèm ngay tại nhà luôn. 1 thầy 1 trò như thế sẽ học tố hơn là đi học thêm. đó là ý kiến của tớ thôi nha;):D
 
J

jutia_candy

Theo tớ thì cần có sự hỗ trợ của cả hai cách học trên.Chúng ta đi học thêm với mục đích là để nắm vững dạng và cách làm bài tập. Đồng thời chúng ta cần tự học, ' tự học là nhu cầu tất yếu của thời đại mà '. Nói chung là tự học hay học thêm thì cái nào cũng có mặt tốt và hạn chế hết. Điều quan trọng là bản thân mình có thật sự cố gắng hay không thôi .
Chúc mọi ng' học tốt!
 
Z

zaichipa2

theo ,minh thi nen tu hoc la chinh, ket hop voi viec hoc hoi tu ban be thay co, va sach tham khao, nhat la den cac hieu sach va thu vien,,,,,,,,,,, /= mac ke ho noi j nhung ta van di theo con duong ta da chon, do la con duong den voi thanh cong bang gian lao kho cuc, = , chuc em thanh cong
 
I

inception

Mình là sv năm hai ĐH Bách Khoa
Kinh nghiệm của mình là học thêm cộng với tự học ở nhà và tự học ở nhà là chủ yếu. Ở nhà mình luyện tập các dạng mà trên lớp học thêm thầy dạy.
Bạn cần chọn thầy giáo giỏi, phù hợp với cách học của mình
Kết quả là mình thi được 27 điểm ban A ngon lành :D
 
C

chichken12t1

Tự học thì chủ động được thời gian.Củng cố kiến thức còn yếu.không gò bó về thời gian.nếu biết tận dụng có thể thành bro
Học thêm thầy cô sẽ hướng cho mình đi con đường ngắn nhất để tới thành công.Tuy nhiên nếu không biết học đúng hướng mà chỉ biết bị động thì không đi được xa.Tức là phải rèn luyện thêm-tìm tài liệu đọc.
Thuê gia sư? cái này mình chiu.không có $$$
 
N

nhochung62

theo mình thì học thêm những môn bạn cho rằng mình cần bổ sung kiến thức.
nếu bạn thấy đi học thêm mà kiến thức bạn thêm được ít thì bạn không nên đi học thêm.
ở nhà tự học thêm trong sách nâng cao.
 
N

nama3dlk

Dễ sợ, mình học 3 môn là thấy đuối lắm rồi.
Sau đó mình chỉ học 2 môn thôi, còn lại tự học là chính
 
Top Bottom