N
nameless1100


Ngày nay, học thêm không còn lạ lẫm gì với giới học sinh chúng ta, đặc biệt là các teen chuyển cấp.Nhưng song song với học thêm thì chúng ta vẫn có thể tự học để nâng cao kiến thức. Biết là vậy nhưng mấy ai có đủ kiên nhẫn và quyết tâm để ngồi trên bàn vận công một mình chứ, vì vậy đa số vẫn chọn học thêm,có bạn có thầy tâm tình cho sướng.
Mình mở topic này với mục đích là bàn về vấn đề nên tự học hay học thêm.
Theo một vài nguồn thông tin mình đọc được thì ở nước ngoài đa số học sinh yếu kém thì mới học thêm, còn học sinh giỏi thì tự nghiên cứu là chính.Còn ở Việt Nam thì khỏi phải nói, học thêm đã trở thành phong trào"thời thượng" của mỗi teen Việt.
Mình mong các bạn cho ý kiến xem mình có nên học thêm hay không?Trong hoàn cảnh mình là dân lớp 9,chuẩn bị thi chuyển cấp môn Lý và thi chuyên môn Toán.
Môn Toán thì mình rất thích và tự học rất nhiều,nhưng môn Lý,Hoá,Anh thì có đam mê nhưng lại không thích học, còn môn xã hội thì "too bad".
Mình mở topic này với mục đích là bàn về vấn đề nên tự học hay học thêm.
Theo một vài nguồn thông tin mình đọc được thì ở nước ngoài đa số học sinh yếu kém thì mới học thêm, còn học sinh giỏi thì tự nghiên cứu là chính.Còn ở Việt Nam thì khỏi phải nói, học thêm đã trở thành phong trào"thời thượng" của mỗi teen Việt.
Mình mong các bạn cho ý kiến xem mình có nên học thêm hay không?Trong hoàn cảnh mình là dân lớp 9,chuẩn bị thi chuyển cấp môn Lý và thi chuyên môn Toán.
Môn Toán thì mình rất thích và tự học rất nhiều,nhưng môn Lý,Hoá,Anh thì có đam mê nhưng lại không thích học, còn môn xã hội thì "too bad".