là chủ trương của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên năm 1926 - 1928, với mục đích tuyên truyền những lý luận về vô sản của chủ nghĩa Mác - Lênin vào quần chúng nhân dân, nhất là công nhân xí nghiệp - hầm mỏ để giác ngộ họ đấu tranh theo con đường cách mạng vô sản. "vô sản hóa" thực chất là cuộc cách mạng giúp cho những người (không thuộc thành phần công nhân) có lập trường tư tưởng và tác phong sinh hoạt của giai cấp vô sản. Chính chủ trương này của Hội đã tạo bước tiến quan trọng giúp khuynh hướng vô sản sau này thắng thế trước khuynh hướng tư sản (với đội tiên phong là Đảng Cộng sản) vào thập niên 30 của thế kỷ XX, đồng thời tạo điều kiện quan trọng hơn đưa Đảng Cộng sản trở thành Đảng cầm quyền sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 thành công