Sử 10 Hoàn cảnh cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tình hình là, phải nhờ mọi người giúp mình phần này thôi ạ. Thật sự hoang mang, không biết nên suy từ cái nào ra cái nào, làm từ chỗ nào ra chỗ nào cả:v

Câu 1: Vì sao khi nội chiến Mĩ bùng nổ vào ngày 12/4/1861 thì ưu thế lại nghiêng về phía Hiệp Bang?
Câu 2: Trình bày 18 điểm giống giữa tổng thống Lincon (1860) với tổng thống Kennoda (1960)

@Thái Minh Quân
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Câu 2: Trình bày 18 điểm giống giữa tổng thống Lincon (1860) với tổng thống Kennoda (1960)
Các điểm trùng hợp giữa tổng thống Lincoln và Kennedy:
- Cụ thể, điều trùng hợp đầu tiên là tên của Tổng thống Lincoln và Kennedy đều có 7 chữ cái.
- Tổng thống Lincoln (trong ảnh) và Tổng thống Kennedy có sự trùng hợp lạ kỳ gắn liền với con số 100. Ông Lincoln được bầu vào Quốc hội năm 1846 và đắc cử tổng thống năm 1860. Ông John Kennedy được bầu vào Quốc hội năm 1946 và đảm nhiệm vị trí ông chủ Nhà Trắng năm 1960. Các sự kiện trên xảy ra cách nhau đúng 100 năm.
- Tổng thống Lincoln và Tổng thống Kennedy (trong ảnh) đều có Phó tổng thống mang họ Johnson là: ông Andrew Johnson và Lyndon Johnson. Tên họ của hai người này đều có 13 chữ cái.
- Kỳ lạ hơn nữa là ông Andrew (trái ảnh) sinh năm 1808 trong khi ông Lyndon (phải ảnh) sinh năm 1908. Hai người sinh cách nhau 100 năm.
- Không những vậy, 2 người thực hiện vụ ám sát Tổng thống Lincoln và Kennedy cũng có điểm trùng hợp khó tin. Cả 2 tên sát thủ này đều sinh cách nhau 100 năm.
- Kẻ ám sát Tổng thống Lincoln là John Wilkes Booth (trái ảnh) sinh năm 1839 trong khi Lee Harvey Oswald (phải ảnh) - kẻ ám sát Tổng thống Kennedy - sinh năm 1939. Cả hai tên tội phạm này đều chết trước khi bị đưa ra xét xử. Thêm nữa, tên họ của hai kẻ thủ ác này đều có 15 chữ cái.
- Tổng thống Lincoln và Tổng thống Kennedy đều bị ám sát vào ngày thứ Sáu khi đi cùng Đệ nhất phu nhân.
- Thêm nữa, Tổng thống Kennedy (trong ảnh) có một thư ký tên Lincoln (Evelyn Lincoln) trong khi Tổng thống Lincoln lại có một thư ký tên là Kennedy.
- Trong suốt thời kì đương nhiệm, cả hai vị tổng thống này đều có chính sách can thiệp sâu sắc tới quyền dân chủ của người Mỹ gốc Phi.
- Lincoln trúng cử năm 1860, còn Kenedy trúng cử năm 1960, đúng 100 năm sau đó.
- Hai vị phu nhân tổng thống đều bị sẩy thai trong thời gian sống ở Nhà Trắng.
- Một nhân viên là cô Kenedy trước đó đã khuyên tổng thống Lincoln không nên tới rạp hát. Còn tổng thống Kenedy cũng nhận được lời cảnh báo từ một nữ nhân viên họ Lincoln đừng đi tới Dallas vào hôm đó.
- Tên John Booth giết Lincoln trước cửa rạp hát sau đó lẩn trốn trong một kho hàng. Còn tên Lee Oswald bắn Kenedy khi nấp trong nhà kho sau đó chạy tới nhà hát để trốn.
- Cả hai tên sát nhân đều là người miền Nam nước Mỹ và theo chủ nghĩa cực đoan.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: VânHà.D

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Các điểm trùng hợp giữa tổng thống Lincoln và Kennedy:
- Cụ thể, điều trùng hợp đầu tiên là tên của Tổng thống Lincoln và Kennedy đều có 7 chữ cái.
- Tổng thống Lincoln (trong ảnh) và Tổng thống Kennedy có sự trùng hợp lạ kỳ gắn liền với con số 100. Ông Lincoln được bầu vào Quốc hội năm 1846 và đắc cử tổng thống năm 1860. Ông John Kennedy được bầu vào Quốc hội năm 1946 và đảm nhiệm vị trí ông chủ Nhà Trắng năm 1960. Các sự kiện trên xảy ra cách nhau đúng 100 năm.
- Tổng thống Lincoln và Tổng thống Kennedy (trong ảnh) đều có Phó tổng thống mang họ Johnson là: ông Andrew Johnson và Lyndon Johnson. Tên họ của hai người này đều có 13 chữ cái.
- Kỳ lạ hơn nữa là ông Andrew (trái ảnh) sinh năm 1808 trong khi ông Lyndon (phải ảnh) sinh năm 1908. Hai người sinh cách nhau 100 năm.
- Không những vậy, 2 người thực hiện vụ ám sát Tổng thống Lincoln và Kennedy cũng có điểm trùng hợp khó tin. Cả 2 tên sát thủ này đều sinh cách nhau 100 năm.
- Kẻ ám sát Tổng thống Lincoln là John Wilkes Booth (trái ảnh) sinh năm 1839 trong khi Lee Harvey Oswald (phải ảnh) - kẻ ám sát Tổng thống Kennedy - sinh năm 1939. Cả hai tên tội phạm này đều chết trước khi bị đưa ra xét xử. Thêm nữa, tên họ của hai kẻ thủ ác này đều có 15 chữ cái.
- Tổng thống Lincoln và Tổng thống Kennedy đều bị ám sát vào ngày thứ Sáu khi đi cùng Đệ nhất phu nhân.
- Thêm nữa, Tổng thống Kennedy (trong ảnh) có một thư ký tên Lincoln (Evelyn Lincoln) trong khi Tổng thống Lincoln lại có một thư ký tên là Kennedy.
- Trong suốt thời kì đương nhiệm, cả hai vị tổng thống này đều có chính sách can thiệp sâu sắc tới quyền dân chủ của người Mỹ gốc Phi.
- Lincoln trúng cử năm 1860, còn Kenedy trúng cử năm 1960, đúng 100 năm sau đó.
- Hai vị phu nhân tổng thống đều bị sẩy thai trong thời gian sống ở Nhà Trắng.
- Một nhân viên là cô Kenedy trước đó đã khuyên tổng thống Lincoln không nên tới rạp hát. Còn tổng thống Kenedy cũng nhận được lời cảnh báo từ một nữ nhân viên họ Lincoln đừng đi tới Dallas vào hôm đó.
- Tên John Booth giết Lincoln trước cửa rạp hát sau đó lẩn trốn trong một kho hàng. Còn tên Lee Oswald bắn Kenedy khi nấp trong nhà kho sau đó chạy tới nhà hát để trốn.
anh ơi còn câu 1 nữa... Em đang cần mai học rồi
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Câu 1: Vì sao khi nội chiến Mĩ bùng nổ vào ngày 12/4/1861 thì ưu thế lại nghiêng về phía Hiệp Bang?
vì phe này nhận được nhiều ủng hộ của đại địa chủ, chủ nô đồn điền muốn khư khư giữ chế độ nô lệ, phản kháng sự thống nhất quốc gia. Phe này nhận được trợ giúp của các đế quốc khác, nhất là Anh - cựu thù của phe Liên bang miền Bắc
 
Top Bottom