

MỘT SỐ CÂU HỎI HÓA HỌC ĐỜI SỐNG
Tại sao trong thời kì chiến tranh Pháp thuộc các đồng bào miền cao Tây bắc và Tây nguyên phải đốt cỏ tranh để lấy tro ăn?
- Do trong thời kì Pháp thuộc, việc vận chuyển lương thực nhất là muối bị chặn hoặc kiểm soát nghiêm ngặt nên đồng bào miền cao thiếu muối và khoáng -> thiếu K+, Na+ mà hai cation này tồn tại nhiều trong tro thực vật nên phải ăn tro để tiếp đủ vi chất.Tại sao trong cung đình, các vua chúa ngày xưa phải dùng kim bạc để khử độc ?
- Do khoa học chưa phát triển nên việc tách chất, tinh chế chất thời điểm ấy các chất độc luôn sót lại một lượng nhỏ lưu huỳnh, khi tiếp xúc với bạc nguyên chất sẽ tạo ra Ag2S có màu đen.
Cho biết cơ chế hoạt động của máy đo nồng độ cồn mà các chú CAGT hay dùng với các tài xế lái xe
- Vì trong máy có CrO3 khi gặp hơi cồn C2H5OH sẽ chuyển từ đỏ sang xanh thẫm (Cr2O3) và máy sẽ phân tích màu sắc mà đưa ra các chỉ số thích hợp.
Trong bức tranh sơn cổ thường các màu trắng bị xỉn đen do các muối Pb2+ có trong sơn chuyển thành PbS (đen). Để tẩy đi vết đen, phục hồi bức tranh người ta dùng hóa chất gì? Để tạo ra chất gì?
- Dùng H2O2, tạo ra PbSO4 màu trắng.
Vì sao khi bị kiến đốt lại bôi nước vôi hoặc xà phòng vào vết thương ?
- Trong nộc độc kiến có chứa một lượng HCOOH gây rát, ngứa. Khi bôi nước vôi Ca(OH)2 có tính kiềm sẽ trung hòa axit trong nọc độc
Các vận động viên bôi bột trắng vào tay, đó là loại bột gì ?
Bột trắng đó là MgCO3, có tác dụng hút ẩm tốt nên làm giảm ma sát trong lòng bàn tay
P/S : Các bạn có thêm những bài viết hay nào về Hóa học - Đời sống hãy để lại dưới topic này 1 comment nhé

Last edited: