theo ý kiến mình,môn hoá đúng là một môn cũng có thể noi1 là vừa dễ vừa khó
*:hầu hết các bài tập mà mình làm đểu có phương pháp giải,có trình tự giải
vd

hương pháp tìm thành phần phân trăm các chất có trong hỗn hợp ban đầu
trình thự nhận biết các chất......vv.v.v. và đương nhiên phải có phần giải mẫu
( co một cuốn sách chuyên về chuyên mục này)
>>>>>>>>>>>>>>qua đó áp dụng làm bài tập,là ok ngay(mà cũng tuỳ người hiu hay ko hiu thoi)
* có người quan niệm rằng hoá là dễ ,mình làm như bay ấy mà,chủ quan>>>>>>>bỏ bê việc học lí thuyết,ít làm bài tập>>>>>>>>dễ thành khó đối với mình ngay.
vVVVVVV/.,,,,,vvv.,còn nữa chưa kịp post.đi học thể dục cái đã.