Sinh 10 HIV/AID

H.Bừn

Cựu Mod phụ trách Sinh học
Thành viên
18 Tháng ba 2017
1,218
2,568
419
Gia Lai
tại sao người bị nhiễm HIV lại không biết mình bị nhiễm HIV ngay khi bị nhiễm?
( giúp mình, mình đang cần rất gấp)
Vì khi mắc bệnh HIV thì các triệu chứng biểu hiện rất bình thường như cúm,.. thì người bệnh chủ quan không đi khám và xét nghiệm để phát hiện bệnh .
Một số thì không biểu hiện các triệu chứng ra bên ngoài nên khó phát hiện được bệnh
Chỉ đến khi những giai đoạn cuối thì triệu chứng mới biểu hiện rõ nhất
 

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Người bị nhiễm HIV lại không biết mình bị nhiễm HIV ngay khi bị nhiễm vì thời gian ủ bệnh của HIV rất lâu, có thể đến 10 năm. Sau khi phơi nhiễm, người bệnh chỉ bị sốt nhẹ, đau đầu, đôi khi nổi hạch trong thời gian ngắn nên rất dễ nhầm với các bệnh khác. Sau thời kì này là đến giai đoạn không biểu hiện triệu chứng. Chỉ khi nào cơ thể bị suy giảm miễn dịch trầm trọng, các VSV cơ hội mới tấn công cơ thể để gây triệu chứng AIDS. Khi còn chưa biểu hiện triệu chứng, người bệnh có thể không biết mình đã mắc bị nhiễm HIV nên không có biện pháp phòng ngừa, dễ lây lan cho người thân và cộng đồng.
 
Top Bottom