Sử 12 Hiệp Đinh Pari

S

songthuong_2535

-Trong hiệp định pari còn nhiều hạn chế, bởi ta chưa thể tạo ra 1 bước ngoặt mới quyết định trên lĩnh vực ngoại giao. Từ 2 nước thù địch với nhau, Việt Nam với Pháp tiến tới thiết lập mối quan hệ bình đẳng hóa (trong nội dung bản hiệp định).

- Hiệp định Pari chỉ đánh dấu 1 bước ngoặt mới trên lĩnh vực ngoại giao của Việt Nam khi đã tiến hành thiết lập mối quan hệ bình đẳng với MỸ,theo đó đã khẳng định được vị thế của việt nam trên trường quốc tế.

- Hiệp định Pari ký ngày 23/1/1973(sau hiệp định Mỹ và các nước đồng minh cam kết rút hết quân về nước sau 60 ngày,ngày 29/3/1973 toán lính Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Việt Nam nhưng vẫn còn 2 vạn cố vấn quân sự,Mỹ tiếp tục chi viện cho chính quyền Sài Gòn đây là hành động tiếp tục cho cuộc chiến "Việt Nam hóa chiến tranh"của Níchxơn)
 
Top Bottom