Sử 7 Giáo dục thời Lý

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,677
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Tại sao nói nhà Lý là triều đại đặt nền móng cho nền giáo dục của Đại Việt?
Vì vào thời Lí, giáo dục được coi trọng. Cụ thể:
1070, Văn Miếu Quốc Tử Giám được xây dựng ở Thăng Long để thờ Khổng Tử.
1075, mở khoa thi đầu tiên tuyển chọn quan lại
1076, mở Quốc Tử Giám cho con em quý tộc vào học, sau đó mở rộng cho con em quan lại và những người giỏi trong nước vào học tập, tổ chức 1 số kì thi.
 
  • Like
Reactions: Thái Minh Quân

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Tại sao nói nhà Lý là triều đại đặt nền móng cho nền giáo dục của Đại Việt?
Mn giúp mình với ạ!
Thêm một lý do quan trọng: nhà Lý có nền tảng tư tưởng vững chắc chính là Phật giáo, vốn có gốc gác từ thời Bắc thuộc và phát triển vào thời Đinh, xác lập được vị trí vao thời Lý - Trần. Vua đầu tiên xuất thân là nhà sư, nên Phật giáo phát triển cực thịnh là đương nhiên. Hơn nữa nhà sư có học thức và biết gắn học đạo với học đời nên giáo dục dục thời Lý phát triển mạnh. Nhà vua có sử dụng sách Nho để dạy học, vì chữ Hán còn chiếm ưu thế nhưng không phải là tất cả. Nhân dân ta có truyền thống hiếu học từ lâu đời và rất chịu học, học để tiến thân và học để thay đổi cuộc đời nên cách làm của nhà Lý rất hợp lý và hợp lòng dân.
 
Top Bottom