[Francais] Kỹ năng viết

C

cobedungcam_247

Kt viết mà bạn nói đến là viết luận hả bạn? Theo mình thì đôí vơí bất cứ ngoại ngữ naò thì để viết luận tốt chỉ có thể là : 1,Có vốn từ vựng tốt
2, Triển khai các ý một cách rõ ràng và mạch lạc
3,Có đủ ý và sắp xếp chúng theo một trình tự lôgic
Nói chung trước khi viết một bài luận bạn nên tạo ra một khung sườn và nên vẽ phác ra một bản đồ tư duy để sắp xếp cũng như điêù chỉnh các ý .Công việc này không dc qúa 15 phút.Đến lúc viết thì vốn từ vựng bạn có và cách diễn đạt sẽ do bạn chỉnh và bổ sung .
Đây chỉ là môtj số kinh ng rất nhỏ ,mong các bạn yêu thích t pháp bổ sung nhaz ^^ hì hì
Bon courage à toi/ :D
 
N

nuthan_mattroi

quan trọng của 1 bài viết tiếng fáp k hẳn là nội dung, mà là bố cục. Bài viết cần bố cục rõ ràng nhất là văn nghị luận. thông thường 1 bài có 3 luận điểm chính, đôi khi nghĩ dc nhiều í, nhưng nên chắt lọc để chọn 3 thôi. Chú í dùng từ nối logic cho chính xác, vì cái này dế ăn điểm, các ví dụ cũng dễ gây ấn tượng cho ng chấm.
K nên viết quá cầu kì, vì đôi khi í tiếng việt thì hay nhưng dịch sang rất khó. Nên cố gắng vieets đơn jản, mạch lạc, để k sai ngữ fáp. Từ vựng cần fong fú, nhưng k dc ham, từ nào chắc chắn thì dùng , k thì thôi.
 
T

trifolium

Kt viết mà bạn nói đến là viết luận hả bạn? Theo mình thì đôí vơí bất cứ ngoại ngữ naò thì để viết luận tốt chỉ có thể là : 1,Có vốn từ vựng tốt
2, Triển khai các ý một cách rõ ràng và mạch lạc
3,Có đủ ý và sắp xếp chúng theo một trình tự lôgic
Nói chung trước khi viết một bài luận bạn nên tạo ra một khung sườn và nên vẽ phác ra một bản đồ tư duy để sắp xếp cũng như điêù chỉnh các ý .Công việc này không dc qúa 15 phút.Đến lúc viết thì vốn từ vựng bạn có và cách diễn đạt sẽ do bạn chỉnh và bổ sung .
Đây chỉ là môtj số kinh ng rất nhỏ ,mong các bạn yêu thích t pháp bổ sung nhaz ^^ hì hì
Bon courage à toi/ :D

à mon avis, có nh từ chưa chắc đã vik bài hay, từ thì chỉ cần khoảng 1500 -> 2000 là đủ xài rồi, cái chính là phải nắm chắc các mặt nghĩa của từ và sự kết hợp linh hoạt giữa chúng, chứ bik nhiều thì lại dễ nhầm nghĩa vì tiếng pháp đọc hiểu dc là tốt rồi chứ dịch sang TV đâu có đơn giản
 
P

phuphu123

à mon avis, có nh từ chưa chắc đã vik bài hay, từ thì chỉ cần khoảng 1500 -> 2000 là đủ xài rồi, cái chính là phải nắm chắc các mặt nghĩa của từ và sự kết hợp linh hoạt giữa chúng, chứ bik nhiều thì lại dễ nhầm nghĩa vì tiếng pháp đọc hiểu dc là tốt rồi chứ dịch sang TV đâu có đơn giản

Đồng ý vs bạn nhưng mình còn có tí xíu muốn bổ sung thêm...:D:D
Đó là cần học ngữ pháp từ khá đến giỏi
Còn nữa cần phải có nhiều dạng cấu trúc câu thông dụng nữa:D:D
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom