- Theo như mình nhớ thì đầu tiên, bạn nên giới thiệu sơ qua về bản thân của mình trước (ông Hai) như là mình đến từ đâu, mọi người thường gọi mình là gì, và bối cảnh lúc bấy giờ như thế nào ? Dựa vào nội dung trong sgk í.
- Tiếp theo cũng nói sơ qua về tâm trạng của bản thân khi ở nơi tản cư để làm tiền đề phân tích nội tâm, các hình thức đối thoại, độc thoại, làm rõ nhân vật khi nghe tin làng theo Tây và bày tỏ thái độ của ông với làng quê, đất nước và cuộc kháng chiến. (Chú ý các lời thoại của nhân vật và biến tấu lại thành ngôi thứ nhất để thành lời kể của mình khi cần thiết đưa dẫn chứng nhá).
- Từ những tâm trạng, lời độc thoại đó phần nào thể hiện nên thái độ của ông với làng quê, đất nước và cuộc kháng chiến.
- Sau đó kết thúc vấn đề bằng cách đưa ra tình huống: làng không theo giặc (hình như trong tác phẩm ở gần cuối có ấy, mình lâu quá cũng không nhớ rõ cho lắm).
- Cuối cùng khẳng định lại thái độ của ông với làng quê, đất nước và cuộc kháng chiến bằng cách kết hợp góc nhìn ở nhân vật và một phần góc nhìn của mình về vấn đề đó.
* Chú ý:
+ Ngôi kể là ngôi thứ nhất.
+ Làm kĩ ở 2 vấn đề chính: kể lại câu chuyện khi nghe tin làng theo Tây và bày tỏ thái độ của ông Hai với làng quê, đất nước và cuộc kháng chiến. Những phần phụ viết sương sương thôi nhen. Tránh lạc đề á.
+ Đảm bảo bố cục: mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn.
+ Và cuối cùng là thêm vào một ít giọng văn của mình để đặc trưng hơn chẳng hạn. Nếu giọng văn mình chưa tốt thì có thể đọc tham khảo những bài viết mẫu và phải phân tích được hướng viết của họ như thế nào để biến đó thành định hướng cho riêng mình. Nhớ là phải biến tấu chứ không được bê nguyên văn, là không cải thiện được kĩ năng viết đâu á.
Mình không phải chuyên Văn nên có thể sẽ có thiếu sót đâu đó, nên là bạn tham khảo thui nhen hihi :>