- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


Ông tên thật là Nguyễn Tăng Long (1750 - ?) là Đại tướng quân - cánh tay phải của Vua Quang Trung Nguyễn Huệ.
Từ năm 1784-1785, ông theo vua Quang Trung lập chiến công tại trận Rạch Gầm-Xoài Mút lừng danh.
Năm 1786, ông cùng Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc. Sau khi chúa Trịnh bị đánh đổ, ông được thăng chức làm Đại Đô Đốc trấn thủ Nghệ An.
Năm Kỷ Dậu (1789), ông lại cùng vua Quang Trung (tức Nguyễn Huệ) ra Bắc, ông thống lĩnh đạo quân đánh vu hồi vào Ngọc Hồi - Đống Đa và đã đánh tan hơn 20 vạn quân nhà Thanh. Lập đại công Nguyễn Tăng Long được phong tước Nghĩa Đức Hầu - Đại Đô Đốc hay thường gọi là Đô Đốc Long.
Nguồn: Sử Việt
Từ năm 1784-1785, ông theo vua Quang Trung lập chiến công tại trận Rạch Gầm-Xoài Mút lừng danh.
Năm 1786, ông cùng Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc. Sau khi chúa Trịnh bị đánh đổ, ông được thăng chức làm Đại Đô Đốc trấn thủ Nghệ An.
Năm Kỷ Dậu (1789), ông lại cùng vua Quang Trung (tức Nguyễn Huệ) ra Bắc, ông thống lĩnh đạo quân đánh vu hồi vào Ngọc Hồi - Đống Đa và đã đánh tan hơn 20 vạn quân nhà Thanh. Lập đại công Nguyễn Tăng Long được phong tước Nghĩa Đức Hầu - Đại Đô Đốc hay thường gọi là Đô Đốc Long.
Nguồn: Sử Việt