H
haikk


dịch hộ mh bài tiếng anh chuyên ngành này với....? siêu khó luôn? mh tks> truớc nha?
dịch đoạn tiếng việt sau ra tiếng anh?
bạn nào làm giúp mh đc mh xin cảm ơn và hậu tạ nữa nha?
QUY TRÌNH IN TRANH ĐÔNG HỒ.
1. Nguyên vật liệu.
- Ván in: làm bằng gỗ mít.
- Màu sắc: xanh, đen, đỏ, vàng.
- Chổi quét điệp: làm bằng lá cây thông.
- Vỏ điệp: là loại vỏ con sò mỏng ở biển.
2. Quy trình chuẩn bị.
- Làm ván in: đầu tiên ta chuẩn bị một bức tranh mẫu sau đó khắc nó lên mặt của ván gỗ và ta được một cái ván in.
- Làm giấy điệp: đầu tiên ta nghiền nhỏ vỏ điệp chộn với hồ ( là bột gạo hoặc bột sắn nấu chín). Sau đó dùng chổi lá thông quét hỗn hợp này lên giấy “dó”, xong đem phơi khô ta sẽ được giấy Điệp.
- Chuẩn bị màu in: có 5 màu chính
+ màu đen: chủ yếu lấy từ than cây gỗ xoan, than lá tre hoặc rơm nếp.
+ màu xanh: lấy từ gỉ đồng và lá chàm.
+ màu vàng: lấy từ hoa hèo.
+ màu trắng: lấy từ vỏ điệp.
+ màu đỏ: lấy từ sỏi son và gỗ vang.
Đây đều là những nguyên liệu thô và phải qua rất nhiều công đoạn khác nhau như chế màu, đồ màu, hãm màu rất công phu vì thế đòi hỏi người thợ phải có tay nghề cao mới làm ra được một loại màu tươi tắn,tự nhiên.
3. In tranh.
- Tranh có bao nhiêu màu thì dùng bấy nhiêu bảng in và in bấy nhiêu lần. Khi in màu nhạt in trước mầu đậm in sau, mỗi lần in xong phải đem đi phơi khô mới in tiếp lần sau.
- In tranh: đầu tiên tay phải cầm ván in, nhúng vào bảng màu, ấn sâu xuống để màu thấm vào ván in. Xong ta ấn ván in lên tờ giấy điệp. Sau đó lật ngửa ván in có dính theo tờ giấy điệp lên. Tay trái cầm xơ mướp miết, xoa đều lên mặt sau tờ giấy để làm tranh nét hoặc màu in đậm lên giấy. Bóc tờ giấy điệp ra ta sẽ thấy những nét khắc được in trên tờ giấy điệp với những mảng màu. Bước cuối cũng là in đậm màu đen và ta được một tác phẩm nghệ thuật cuối cùng là đem đi phơi khô. Tất cả các công đoạn này phải mất 2 đến 3 ngày mới xong, nếu trời mưa thì sẽ lâu hơn để có được một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh.
dịch đoạn tiếng việt sau ra tiếng anh?
bạn nào làm giúp mh đc mh xin cảm ơn và hậu tạ nữa nha?
QUY TRÌNH IN TRANH ĐÔNG HỒ.
1. Nguyên vật liệu.
- Ván in: làm bằng gỗ mít.
- Màu sắc: xanh, đen, đỏ, vàng.
- Chổi quét điệp: làm bằng lá cây thông.
- Vỏ điệp: là loại vỏ con sò mỏng ở biển.
2. Quy trình chuẩn bị.
- Làm ván in: đầu tiên ta chuẩn bị một bức tranh mẫu sau đó khắc nó lên mặt của ván gỗ và ta được một cái ván in.
- Làm giấy điệp: đầu tiên ta nghiền nhỏ vỏ điệp chộn với hồ ( là bột gạo hoặc bột sắn nấu chín). Sau đó dùng chổi lá thông quét hỗn hợp này lên giấy “dó”, xong đem phơi khô ta sẽ được giấy Điệp.
- Chuẩn bị màu in: có 5 màu chính
+ màu đen: chủ yếu lấy từ than cây gỗ xoan, than lá tre hoặc rơm nếp.
+ màu xanh: lấy từ gỉ đồng và lá chàm.
+ màu vàng: lấy từ hoa hèo.
+ màu trắng: lấy từ vỏ điệp.
+ màu đỏ: lấy từ sỏi son và gỗ vang.
Đây đều là những nguyên liệu thô và phải qua rất nhiều công đoạn khác nhau như chế màu, đồ màu, hãm màu rất công phu vì thế đòi hỏi người thợ phải có tay nghề cao mới làm ra được một loại màu tươi tắn,tự nhiên.
3. In tranh.
- Tranh có bao nhiêu màu thì dùng bấy nhiêu bảng in và in bấy nhiêu lần. Khi in màu nhạt in trước mầu đậm in sau, mỗi lần in xong phải đem đi phơi khô mới in tiếp lần sau.
- In tranh: đầu tiên tay phải cầm ván in, nhúng vào bảng màu, ấn sâu xuống để màu thấm vào ván in. Xong ta ấn ván in lên tờ giấy điệp. Sau đó lật ngửa ván in có dính theo tờ giấy điệp lên. Tay trái cầm xơ mướp miết, xoa đều lên mặt sau tờ giấy để làm tranh nét hoặc màu in đậm lên giấy. Bóc tờ giấy điệp ra ta sẽ thấy những nét khắc được in trên tờ giấy điệp với những mảng màu. Bước cuối cũng là in đậm màu đen và ta được một tác phẩm nghệ thuật cuối cùng là đem đi phơi khô. Tất cả các công đoạn này phải mất 2 đến 3 ngày mới xong, nếu trời mưa thì sẽ lâu hơn để có được một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh.