Sử 7 Đề cương học kì I

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Phần này sách viết và tập ghi bài cũng ghi quá đủ, nên tui không nói nhiều được kakaka....
- Thời Ngô mở đầu bằng Ngô vương Quyền lên ngôi ở Cổ Loa, định chính quyền mới với ban văn - võ. Chính quyền chưa ổn định dẫn tới tình trạng anh họ Dương Tam Kha cướp ngôi, kế đó là loạn 12 sứ quân sau khi triều Ngô sụp đổ.
- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh ở động Hoa Lư đánh tan các sứ quân rồi lên ngôi Hoàng đế với hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đóng đô ở Hoa Lư với tên nước là Đại Cồ Việt. Triều đình Hoa Lư mặc dù khắc nghiệt, nhưng vẫn tổ chức được chính quyền quy củ và khuyến khích phát triển kinh tế (nông nghiệp, nghề thủ công). Xã hội phân hóa chưa rõ nét
- Năm 980, Lê Hoàn lên ngôi sau khi vua Đinh bị ám sát và ấu vương họ Đinh còn nhỏ tuổi, âm mưu xâm lược của Bắc Tống đang đến gần. Ông nhanh chóng lãnh đạo quân dân ta đánh tan quân Tống xâm lược vào đầu năm 981, lập lại hòa bình cho đất nước. Thời Lê Hoàn làm Hoàng đế ở kinh đô Hoa Lư, ông có chính sách phát triển kinh tế tích cực (làm lễ "cày tịch điền", khai hoang và đào kênh mương giúp nghề nông phát triển; nghề thủ công phát triển bước đầu với dệt vải, làm gốm và nhiều nghề thủ công khác. Thương nghiệp phát triển). Xã hội phân thành 5 tầng lớp: vua - quan lại, nông dân, thợ thủ công - thương nhân, nô tì; đạo Phật phát triển cùng nhiều hình thức sinh hoạt dân gian phong phú. Sau khi Lê Hoàn mất (hiệu Lê Đại Hành), 11 người con của ông tranh ngôi làm chính quyền Hoa Lư ngày càng suy yếu....
+ Nhà Lý ra đời khi triều Tiền Lê mục nát, kinh đô Hoa Lư không còn được coi trọng. Tháng 7/1010, Lý Công Uẩn dời đô ra Thăng Long - mở đầu thời đại Thăng Long phồn vinh
+ Nhà Trần thành lập khi triều Lý suy yếu, vua quan mục nát và kinh tế, xã hội suy đồi; các thế lực nổi dậy khắp nơi - nhất là thế lực của họ Trần ở Nam Định. Nhân lúc vua cuối là nữ hoàng Chiêu Hoàng còn nhỏ tuổi, Trần Thủ Độ bằng phương thức hôn nhân đã buộc nữ hoàng nhà Lý phải kết hôn và nhường ngôi cho chồng mới 8 tuổi là Trần Cảnh. Nhà Trần thành lập từ đó
 
Top Bottom