

Vâng, chính bạn đó, một người khỏe mạnh chưa hề bị nhiễm virus. Chúng ta đã nghe nhiều về những bác sĩ, chiến sĩ, điều dưỡng,... những người ở tiền tuyến làm việc miệt mài ngày đêm đối mặt trực tiếp với dịch bệnh. Bây giờ hãy thử tự hỏi, những người ở hậu phương chúng ta có thể làm gì không?
Câu trả lời là chúng ta đang đóng một vai trò then chốt trong tất cả mọi nỗ lực dập tắt sự lây lan của virus hiện nay. Không, không chỉ là việc rửa tay trong vòng 20s hay cố gắng bảo bố mẹ và các cô chú ở siêu thị đừng tích trữ quá nhiều đồ đạc đâu. Việc này còn quan trọng hơn nhiều:
Đừng đi đâu hết. Hãy ở nhà.
Đừng nghĩ rằng nhà trường cho nghỉ học tức là được tự do tung cánh lượn lờ khắp nơi.
Đừng nghĩ rằng mình còn trẻ, nếu có bị lây cũng không chết được.
Đừng tự biến mình thành một cỗ máy hỗ trợ sinh sản di động cho SARS-CoV-2
Mình sẽ nhờ chiếc video xinh xinh này giải thích giúp mình tại sao, các bạn xem nhé. Phụ đề tiếng Việt đã có sẵn, các bạn ấn nút CC để bật lên.
Một vài lưu ý thêm các bạn cần biết nè:
Mình cám ơn mọi người đã đọc và xem.
Câu trả lời là chúng ta đang đóng một vai trò then chốt trong tất cả mọi nỗ lực dập tắt sự lây lan của virus hiện nay. Không, không chỉ là việc rửa tay trong vòng 20s hay cố gắng bảo bố mẹ và các cô chú ở siêu thị đừng tích trữ quá nhiều đồ đạc đâu. Việc này còn quan trọng hơn nhiều:
HÃY Ở NHÀ.
Đừng đi đâu hết. Hãy ở nhà.
Đừng nghĩ rằng nhà trường cho nghỉ học tức là được tự do tung cánh lượn lờ khắp nơi.
Đừng nghĩ rằng mình còn trẻ, nếu có bị lây cũng không chết được.
Đừng tự biến mình thành một cỗ máy hỗ trợ sinh sản di động cho SARS-CoV-2
Mình sẽ nhờ chiếc video xinh xinh này giải thích giúp mình tại sao, các bạn xem nhé. Phụ đề tiếng Việt đã có sẵn, các bạn ấn nút CC để bật lên.
Một vài lưu ý thêm các bạn cần biết nè:
1. Nghe có vẻ không như một 'công dân trách nhiệm' cho lắm nhưng hãy hạn chế việc đọc tin tức, cụ thể là:
"Nỗi sợ là con đường dẫn tới mặt tối. Nỗi sợ đưa ta đến sự giận dữ. Giận dữ đưa ta đến sự thù ghét. Thù ghét đưa ta đến sự đau khổ." – Yoda
Lý do là hầu hết những gì xảy ra trên tin tức đều không phải điều mà bạn kiểm soát được. Những khuyến cáo nhằm phòng chống dịch các bạn giờ này phải biết và nắm vững rồi, ngoài ra đọc tin tức không phải là cách để bổ sung những thông tin đó một cách hiệu quả. Thứ hai là khi bạn đã thực hiện tốt việc tránh tiếp xúc xã hội, liệu việc biết vùng mình có dịch hay chưa có quá quan trọng không? Các cán bộ địa phương, cô dì bà hàng xóm sẽ thông báo cho bạn, bạn không cần phải thấp thỏm chờ đâu.
2. Nếu bạn đồng ý bốn tay sáu chân với ý một của mình, thực ra mình cũng có một lưu ý dành cho bạn. Đừng đánh giá thấp dịch bệnh này. Italy và Anh đã từng nghĩ như vậy và hiện họ phải gánh chịu hậu quả rồi. Những ca bệnh nặng đều cần phải điều trị tích cực. Một hệ thống y tế phát triển cũng không có đủ máy thở và giường bệnh cho tất cả những ca bệnh ấy.
Dịch cúm mùa và tai nạn giao thông, ừ thì giết nhiều người thật, nhưng đều là những điều chúng ta tránh được. Đây là một con virus hoàn toàn mới, ta không biết ngoài gây suy hô hấp cấp và phá hoại nền kinh tế toàn cầu nó còn làm được những gì. Chúng ta chưa có vaccine hay thuốc đặc trị dành cho loại virus này. Những gì chúng ta làm là dựa theo kinh nghiệm và chủ yếu là điều trị triệu chứng để giúp đỡ quá trình chữa bệnh. Hãy câu thời gian cho các nhà khoa học đang tìm ra phương thức cứu chữa.
3. Mình xin trích lại một câu trong video trên: "Để làm chậm con virus lại, bạn cần hành xử như bạn đã bị lây nhiễm". Bởi vì có một số trường hợp khi bị nhiễm còn không có biểu hiện của bệnh, cũng như là trong thời gian ủ bệnh, người nhiễm đã có thể lây virus cho những người khác rồi. Đừng để một trong số 'người khác' ấy có tên ông bà bố mẹ bạn.
4. Nếu bạn vẫn muốn đi ra ngoài chơi thì mình rất mong bạn cân nhắc kỹ. Bạn có thể gặp tai nạn giao thông ở ngoài đấy và chết vì bạn không tiếp cận được sự điều trị cần thiết, khi những nguồn lực còn lại đều tập trung vào những người mà bạn đã lây nhiễm cho họ. Tự cách ly bản thân có thể cứu sống bạn.
5. Tranh thủ gọi điện cho ông bà và các bác lớn tuổi trong gia đình bạn nhé.
6. Một vài câu hỏi thường gặp trên diễn đàn
Hỏi: mình nên đeo khẩu trang gì khi ra đường ạ?
Đáp: đeo khẩu trang vải với mục đích nhằm tránh cho tay chạm vào mắt, mũi, miệng. Hãy để dành khẩu trang y tế và khẩu trang N95 cho những người bị bệnh và nhân viên y tế. Rửa tay sạch sẽ quan trọng hơn nhiều so với việc đeo khẩu trang.
Hỏi: mình nên dùng loại xà phòng gì ạ?
Đáp: xà phòng loại bán nhiều ở siêu thị nhé, không cần thiết phải có thêm 'tính chất hoạt tính', 'tính chất kháng khuẩn' đâu. Hãy nhớ là rửa tay tối thiểu trong vòng 20 giây mới có tác dụng diệt khuẩn nhé!
Hỏi: mình bị sổ mũi với ho mấy ngày vừa rồi, mình có bị nhiễm bệnh không ạ?
Đáp: mình không phải chuyên gia y tế nên chịu
tuy nhiên thường khi bị nhiễm SARS-CoV-2 triệu chứng sổ mũi rất ít gặp. Nếu bạn tiếp xúc với những trường hợp nghi tiếp xúc gần hoặc bạn đã từng đến những nơi ghi nhận có dịch thì nên khai báo tới cơ quan y tế. Bạn sẽ không bị cách ly tập trung ngay đâu nên đừng lo.
Đòi hỏi này có thể hơi quá đáng chút nhưng anh @Lanh Đồng có thể pin bài viết này ở chỗ nào đó trên trang chủ diễn đàn giúp em được không ạ? Em thấy còn nhiều bạn chưa được thông tin đầy đủ những ý quan trọng này, người thì hoang mang lo sợ thái quá, người thì không có thực hiện biện pháp đề phòng nào nên thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Em cám ơn.- Xem các chương trình phát lại lúc tối muộn. Thông tin, sự kiện sẽ được tổng hợp lại rành mạch rõ ràng, đỡ đi được sự khẩn nguy gấp gáp.
- Đọc những trang báo chuyên về tổng hợp/giải thích tin tức. Hạn chế đọc từng tin đơn lẻ Một số báo ở Việt Nam có những bài đặc biệt cập nhật từng ngày và những chuyên đề tổng hợp.
Thêm: nếu bạn có khả năng tiếng Anh tốt thì mình khuyên bạn nên tìm đến Vox. - Giới hạn thời gian đọc báo liên tục trong vòng 1 tiếng. Tối đa mỗi ngày dành khoảng 2 tiếng rưỡi đọc báo.
- Follow chỉ khoảng 2-3 nguồn tin trên mạng xã hội, tạm thời đừng xem quá nhiều meme.
- Tham gia các hội nhóm học tập, làm việc tại nhà.
"Nỗi sợ là con đường dẫn tới mặt tối. Nỗi sợ đưa ta đến sự giận dữ. Giận dữ đưa ta đến sự thù ghét. Thù ghét đưa ta đến sự đau khổ." – Yoda
Lý do là hầu hết những gì xảy ra trên tin tức đều không phải điều mà bạn kiểm soát được. Những khuyến cáo nhằm phòng chống dịch các bạn giờ này phải biết và nắm vững rồi, ngoài ra đọc tin tức không phải là cách để bổ sung những thông tin đó một cách hiệu quả. Thứ hai là khi bạn đã thực hiện tốt việc tránh tiếp xúc xã hội, liệu việc biết vùng mình có dịch hay chưa có quá quan trọng không? Các cán bộ địa phương, cô dì bà hàng xóm sẽ thông báo cho bạn, bạn không cần phải thấp thỏm chờ đâu.
2. Nếu bạn đồng ý bốn tay sáu chân với ý một của mình, thực ra mình cũng có một lưu ý dành cho bạn. Đừng đánh giá thấp dịch bệnh này. Italy và Anh đã từng nghĩ như vậy và hiện họ phải gánh chịu hậu quả rồi. Những ca bệnh nặng đều cần phải điều trị tích cực. Một hệ thống y tế phát triển cũng không có đủ máy thở và giường bệnh cho tất cả những ca bệnh ấy.
Dịch cúm mùa và tai nạn giao thông, ừ thì giết nhiều người thật, nhưng đều là những điều chúng ta tránh được. Đây là một con virus hoàn toàn mới, ta không biết ngoài gây suy hô hấp cấp và phá hoại nền kinh tế toàn cầu nó còn làm được những gì. Chúng ta chưa có vaccine hay thuốc đặc trị dành cho loại virus này. Những gì chúng ta làm là dựa theo kinh nghiệm và chủ yếu là điều trị triệu chứng để giúp đỡ quá trình chữa bệnh. Hãy câu thời gian cho các nhà khoa học đang tìm ra phương thức cứu chữa.
3. Mình xin trích lại một câu trong video trên: "Để làm chậm con virus lại, bạn cần hành xử như bạn đã bị lây nhiễm". Bởi vì có một số trường hợp khi bị nhiễm còn không có biểu hiện của bệnh, cũng như là trong thời gian ủ bệnh, người nhiễm đã có thể lây virus cho những người khác rồi. Đừng để một trong số 'người khác' ấy có tên ông bà bố mẹ bạn.
4. Nếu bạn vẫn muốn đi ra ngoài chơi thì mình rất mong bạn cân nhắc kỹ. Bạn có thể gặp tai nạn giao thông ở ngoài đấy và chết vì bạn không tiếp cận được sự điều trị cần thiết, khi những nguồn lực còn lại đều tập trung vào những người mà bạn đã lây nhiễm cho họ. Tự cách ly bản thân có thể cứu sống bạn.
5. Tranh thủ gọi điện cho ông bà và các bác lớn tuổi trong gia đình bạn nhé.
6. Một vài câu hỏi thường gặp trên diễn đàn
Hỏi: mình nên đeo khẩu trang gì khi ra đường ạ?
Đáp: đeo khẩu trang vải với mục đích nhằm tránh cho tay chạm vào mắt, mũi, miệng. Hãy để dành khẩu trang y tế và khẩu trang N95 cho những người bị bệnh và nhân viên y tế. Rửa tay sạch sẽ quan trọng hơn nhiều so với việc đeo khẩu trang.
Hỏi: mình nên dùng loại xà phòng gì ạ?
Đáp: xà phòng loại bán nhiều ở siêu thị nhé, không cần thiết phải có thêm 'tính chất hoạt tính', 'tính chất kháng khuẩn' đâu. Hãy nhớ là rửa tay tối thiểu trong vòng 20 giây mới có tác dụng diệt khuẩn nhé!
Hỏi: mình bị sổ mũi với ho mấy ngày vừa rồi, mình có bị nhiễm bệnh không ạ?
Đáp: mình không phải chuyên gia y tế nên chịu
Mình cám ơn mọi người đã đọc và xem.
Last edited: