T
thongds


trong bài PHÂN TÍCH VẺ ĐẸP LÃNG MẠN CỦA HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT HUẤN CAO
thầy Ninh có dẫn chứng đoạn này "Chữ ông đẹp lắm, vuông lắm; đẹp đến mức
trở thành niềm khao khát của cả những con người theo đuổi sách vở thánh hiền mà có được chữ của ông treo trong nhà là có một vật báu trên đời" nhưng em xem lại trong sách thì không có đoạn nào viết như vậy mà có 1 đoạn gần giống "biết đọc vỡ nghĩa sách thánh hiền từ ngày nào , cái sở nguyện .. chữ Huấn Cao đẹp lắm , vuông lắm...." em không hiểu thầy để câu đó trong ngoặc kép tức là trích ra từ tác phẩm hay sao?. làm như vậy lúc đi thi có bị cho là trích dẫn sai không
thầy Ninh có dẫn chứng đoạn này "Chữ ông đẹp lắm, vuông lắm; đẹp đến mức
trở thành niềm khao khát của cả những con người theo đuổi sách vở thánh hiền mà có được chữ của ông treo trong nhà là có một vật báu trên đời" nhưng em xem lại trong sách thì không có đoạn nào viết như vậy mà có 1 đoạn gần giống "biết đọc vỡ nghĩa sách thánh hiền từ ngày nào , cái sở nguyện .. chữ Huấn Cao đẹp lắm , vuông lắm...." em không hiểu thầy để câu đó trong ngoặc kép tức là trích ra từ tác phẩm hay sao?. làm như vậy lúc đi thi có bị cho là trích dẫn sai không