hì, theo mình công lao của Bác từ 1919- 1930 có những ý sau:
- Bác đã tìm ra con đường cứu nước mới cho cách mạng Việt Nam là con đường cách mạng vô sản, và đây là công lao to lớn đầu tiên của Người đối với cách mạng VN
- Người có công lớn trong việc chuẩn bị về mặt tư tưởng , chính trị, và tổ chức cho sự thành lập của Đảng
- Chủ trì hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam, ( nêu qua ý nghĩa của nó)
- Soạn thảo cương lĩnh chính trị chỉ ra đường lối cũng như nhiệm vụ chiến lược cho cách mạng VN...
p/s: theo mình khi viết bài này bạn nên nói công lao của Bác trước làm luận điểm, rồi lấy các sự kiện để chứng minh, vì sự kiện khá nhiều nên bạn cần chọn lọc những sự kiện chính thôi,
ở mỗi ý bạn nên nói về ý nghĩa, vai trò của nó để làm nổi bật công lao của Bác,
chúc bạn làm bài tốt ha
