$\color{Red}{\fbox{SINH 6}\bigstar\text{ON THI HK2}\bigstar}$

Status
Không mở trả lời sau này.
R

rancanheo

Tối đã ai ăn cơm chưa? Nhớ nạp năng lượng để trả lời câu này nha! Người được chọn là lolem_theki_xxi

135164890877916_574_574.jpg
9/01
 
Last edited by a moderator:
T

thongoc_97977

câu hỏi này có rồi mà e!
-----------------------------------------------------------

em hỏi khái quát quá
ở đây phân chia tế bào con người hay thực vât?
----------------------------------------------------------------------------------
 
Last edited by a moderator:
S

sj_oppa

lớp 6 mới học phân chia tế bào của thực vật thui mà chị.

Trả lời:
-tế bào lớn lên đến 1 kích thước nhất định rồi từ 1 nhân hình thành 2 nhân nhưng tách xa nhau.
- sau đó tế bào được phân chia, xuất hiện 1 vach tế bào, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con. sau đó cứ thế mà sinh ra 4, 8, .... tế bào.
 
R

rancanheo

Đúng đấy chị, đây là sinh 6 nên chỉ học về thực vật thôi! Bạn sj_oppa và chị thongoc_97977 giữ nguyên số điểm nhé! lolem_theki_xxi trừ 5 điểm còn 25! Cố gắng lên nào! Người được chọn tiếp theo là sj_oppa!
135164888767238_574_574.jpg
 
Last edited by a moderator:
S

sj_oppa

Trong thực vật có một loại hóc môn tên là auxin, nó có tác dụng thúc đẩy việc phân chia tế bào và sự tăng trưởng của tế bào. Nhưng nó lại rất “sợ” sáng, nếu thấy sáng là nó “trốn”.
Trong cây hướng dương, gần đế hoa có tập trung rất nhiều auxin. Khi bị chiếu sáng không đều, lượng auxin bên phần bị chiếu sáng sẽ ít hơn bên phần không chiếu sáng, do đó sẽ phát triển chậm hơn, còn bên không được chiếu sáng, do có nhiều auxin hơn nên sẽ phát triển nhanh hơn. Dần dần làm cho hoa hướng về phía sáng hơn, vì vậy ta thấy hoa hướng dương luôn luôn hướng về phía mặt trời."
 
R

rancanheo

Bạn sj_oppa trả lời đúng nên giữ nguyên số điểm nhé! Người được chọn: lile_minhanh!
Bây giờ là chặng đường cuối cùng rồi! Cố lên!

1351648896820059_574_574.jpg
 
Last edited by a moderator:
L

lile_minhanh

Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp là:
- Ánh sáng
- Nước
- Hàm lượng Cacbônic
- Nhiệt độ
 
R

rancanheo

Tổng kết chặng đường của vòng 1 mình thấy tất cả các mem và các mod đều chơi rất tốt nhỉ! Để hôm nào lựa những câu thật khó mới được! Kết quả:
- thonngoc_97977 : 3 30đ (9tks)
- happy.swan : 1 25đ (3tks)
- lolem_theki_xxi : 1 25đ (3tks)
- sj_oppa : 2 30đ (6tks)
- lile_minh : 1 30đ (3tks)​
 
S

sj_oppa

(*)giâm cành: lấy 1 đoạn thân cây, cành cây cắt bỏ 1 đầu và đem cắm xuống vùng đất ẩm.Chất dinh dưỡng từ đất sẽ đi theo vết cắt cung cấp cho quá trình sinh trưởng của cây.

(*)chiết cành: trên 1 cây đang sống bình thường chọn ra cành cây cần chiết.Sau đó lấy dao tách 1 đoạn vỏ ở đó và dùng đất bó lại đoạn thân vừa tách vỏ đó.Sau 1 thời gian đoạn mà ta bó đất đó sẽ mọc rễ ,cắt bỏ ra khỏi cây mẹ rồi đem ra trồng.

(*)ghép mắt: lấy 1 mắt(chồi) của cây khác mang ghép vào mắt(chồi) hoặc thân của cây cần ghép.Sau đó cũng phải bó lại nhưng không cần phải cho thêm đất vào.Chất dinh dưỡng sẽ đi trực tiếp từ cây sang mắt.

 
K

kesanbongdem99

trên 1 cây sống bình thường chọn ra cành cây cần chiết.Sau đó lấy dao tách 1 đoạn vỏ ở cành cần chiết và dùng đất bó lại đoạn thân vừa tách vỏ .Sau 1 thời gian đoạn ta bó đất đó sẽ mọc rễ ,cắt bỏ ra khỏi cây mẹ rồi đem ra trồng.hihi dễ wa

ghép mắt: lấy 1 chồi của cây khác mang ghép vào chồi hoặc thân của cây cần ghép.Sau đó bó lại nhưng không cần phải cho thêm đất vào.Chất dinh dưỡng sẽ đi trực tiếp từ cây sang mắt.


giâm cành: lấy 1 đoạn thân cây, cành cây cắt bỏ 1 đầu và đem cắm xuống vùng đất ẩm.Chất dinh dưỡng từ đất sẽ đi theo vết cắt cung cấp cho quá trình sinh trưởng của cây.
 
Last edited by a moderator:
B

be_mum_mim

Giâm cành là cắt một đoạn thân hoặc cành của cây mẹ rồi cắm hoặc vùi xuống cát hoặc đất pha cát để nó mọc rễ đâm chồi thành một cây mới. Đây là phương pháp trồng chủ yếu đối với các cây sắn, mía, dâu tằm, rau muống, khoai lang,…
Chiết là hình thức tạo rễ trên một đoạn của cành khi còn gắn với cây, sau đó cắt rời cành có rễ để được một cây nguyên vẹn
Ghép là hình thức lấy một bộ phận (cành, chồi ngọn gọi là cành ghép ) của cây này ghép vào một bộ phận của cây khác( thường là gốc - gọi là gốc ghép) để tạo ra một cá thể mới mang đặc điểm chung của cả hai cá thể có gốc ghép và cành ghép.
 
R

rancanheo

Tất cả các bạn đều chơi tốt ngay câu đầu nhỉ! Hình như câu này quá dễ đúng không? Thôi thì cố tìm câu khó nào, người được chọn là be_mum_mim (thường thì ai trả lời cuối cùng là người được chọn)
1351862766583843_574_574.jpg
 
Last edited by a moderator:
S

sj_oppa

cây giúp con người sống được.
VD:
cây quang hợp tạo ra ôxi cho con người thở mà sống.

\Rightarrownếu không có cây xanh thì môi trường dần dần sẽ không còn ôxi do cây tạo ra, con người chỉ hít ôxi và thải ra môi trường khí các- bô- níc rồi khi không còn khí thở, con người sẽ chết.
 
Last edited by a moderator:
R

rancanheo

Còn thiếu! Cố gắng lên! Gợi ý cho bạn nhé! Đầu tiên phải nêu ra những lợi ích cây xanh mang lại cho người, nếu ko có cây xanh thì con người như thế nào, lấy ví dụ cụ thể, kết luận!
 
L

lolem_theki_xxi

Hành tinh chúng ta được gọi là hành tinh xanh, bởi gì có thực vật tồn tại.
Nếu thực vật mất đi, loài chim và động vật trên cạn bị tuyệt chủng vì không có thức ăn và chỗ ở, nồng độ CO2 tăng cao, gây ra mưa axit và các loại mưa nhiễm chất độc khác, làm cho nước nhiễm đọc trầm trọng, kéo theo các động vật dưới nước và lưỡng cư tuyệt chủng.
Khí hậu tăng cao, băng hai cực tan nhanh, làm đất liền chìm ngập.
Không có cây, đất bị xói mòn, bạc màu, nghèo dinh dưỡng, trở thành đất chết, làm các sinh vật sống dưới đất chết theo.
Không có đất, không có nước, không có thức ăn, liệu con người có sinh tồn được không bạn ?
 
R

rancanheo

Bạn sj_oppa chỉ mới nêu được một ý thôi! Ý đầy đủ của chúng ta là:
- Nguồn cung cấp Oxy chủ yếu cho cho con người. Ở những nơi cây cối phủ xanh tươi tốt, ở đó con người luôn khỏe mạnh và sống lâu
- Có thể tạo cho khung cảnh thiên nhiên đẹp càng nên thơ mộng và sống động .
- Là tặng vật thiên nhiên cho nhân loại, nuôi sống vạn vật bằng cả chính nó, và nhờ vậy mà con người mới có nguồn động vật phong phú và vô tận, nếu biết giữ gìn và phát triển nó .
- Làm giảm nhiệt năng tỏa ra từ mặt trời xuống đất, tán cây có thể là nơi mát lành trong những chiều hè oi ả. Cây cối cũng làm giảm những tác nhân gây hại cho con người như : Giảm ô nhiễm, giảm sự sụt lở đất, giảm ảnh hưởng của những cơn bão từ, hạn chế sự ảnh hưởng của thiên tai bão lũ .
- Là nguồn thuốc thiên nhiên vô tận giúp cho con người bảo tồn sức khỏe, chữa trị bệnh tật ..
- Là nguồn nhiên liệu ôn hòa cho con người dùng, là nguồn vật liệu dựng nên những công trình kiến trúc cổ kính, những căn nhà thoáng mát .
- Bạn sj_oppa trừ 5 điểm nhé! lolem_theki_xxi trả lời được nhiều ý hơn sj_oppa nên giữ nguyên điểm nhé! Riêng be_mum_mim trừ 5 điểm!
 
Last edited by a moderator:
L

lolem_theki_xxi

Sự phân chia tế bào liên tục trong các mô phân sinh sẽ dẫn đến làm tăng số lượng của tế bào rất nhanh trong cây, vì trong mỗi cây số lượng mô phân sinh rất nhiều (đầu cành, đầu rễ, giữa các đốt, tầng phát sinh...)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom